Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Cha Tom Uzhunnalil bị bắt cóc đã được giải cứu, đang trên đường về Roma

Cha Tom Uzhunnalil bị bắt cóc đã được giải cứu, đang trên đường về Roma

Nhà thừa sai đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha Phanxico giúp đỡ khi bị bắt ở Yemen
12 tháng Chín, 2017
Cha Tom Uzhunnalil bị bắt cóc đã được giải cứu, đang trên đường về Roma
Cha Tom xuống máy bay ở Oman (Oman Ministry Of Information)
Cha Tom Uzhunnalil dòng Salesian được tự do hôm nay, ngày 12 tháng Chín, 2017, sau 18 tháng bị cầm giữ, sau khi bị bắt cóc vào tháng Ba 2016 ở Yemen.
Sau bản tin, Vatican phát hành một thông cáo nói rằng ‘Tòa Thánh cảm ơn tất cả những người đã cùng làm việc để giải cứu cha,’ và lưu ý rằng, ‘cha sẽ lưu lại ít ngày trong một cộng đoàn Salesian ở Roma trước khi về nhà ở Ấn độ.”
Trên Twitter hôm thứ Ba, Bộ trưởng Sushma Swaraj công bố nhưng không cho biết chi tiết việc cha Tom Uzhunnalil đã được giải cứu.
Cha Tom là một cha tuyên úy tại một nhà ở miền nam Yemen do Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Teresa thành lập. Vào tháng Ba năm ngoái, cha bị bắt cóc bởi các chiến binh khi họ tấn công vào cộng đoàn, cướp đi mạng sống của 16 người, trong đó có 4 nữ tu.
Trong suốt thời gian bị bắt giữ, vị thừa sai để thỉnh cầu Đức Thánh Cha và Giáo hội giúp đỡ, và Đức Thánh Cha đã lên tiếng trong Giờ Kinh Truyền tin ngày 11 tháng Tư, 2016 yêu cầu thả vị linh mục này.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 13/09/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét