Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Ý cầu nguyện tháng Tư của Đức Thánh Cha

Ý cầu nguyện tháng Tư của Đức Thánh Cha

‘Cầu cho những người có trách nhiệm trong các vấn đề kinh tế’

6 tháng Tư, 2018
Ý cầu nguyện tháng Tư của Đức Thánh Cha
Vatican Media Screenshot
Ý cầu nguyện Tháng Tư của Đức Thánh Cha là “Cầu cho những người có trách nhiệm trong các vấn đề kinh tế.”

Toàn văn của thông điệp:

Kinh tế không thể chỉ nhằm gia tăng lợi nhuận bằng cách giảm chỗ làm việc để từ đó dẫn đến tình trạng loại trừ.

Nó phải đi theo con đường trong đó các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà chính trị, các nhà tư tưởng, và các nhà lãnh đạo xã hội biết đặt nhân vị lên hàng đầu và làm mọi việc có thể để bảo đảm có những cơ hội việc làm đúng phẩm giá.

Chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng, kêu gọi các nhà kinh tế phải có lòng can đảm từ bỏ một nền kinh tế loại trừ và biết cách mở ra những con đường mới.

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha được công bố hàng tháng bởi Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Thánh Cha (Tông đồ Cầu nguyện), đưa ra những thách đố mà nhân loại đang đối mặt và hỗ trợ sứ mạng của Giáo hội.



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/4/2018]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét