Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 14-24/10, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 14-24/10, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 14-24/10, 2018


14 tháng Mười: Thế giới đang cần những vị thánh, và tất cả chúng ta, không ngoại trừ ai, đều được kêu gọi để nên thánh. Chúng ta đừng sợ!


16 tháng Mười: Hãy mở rộng tâm hồn chúng ta và để cho ơn sủng của Chúa đi vào. Ơn cứu độ là một ân ban, không phải là một cách để chúng ta phô trương bên ngoài. #SantaMarta

17 tháng Mười: Khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa, chúng ta đạt được sự can đảm và kiên trì để trao tặng những gì tốt nhất của chúng ta cho tha nhân.

18 tháng Mười: Con đường của người môn đệ là con đường của sự nghèo khó. Các môn đệ thì nghèo khó vì sự giàu có của họ là Chúa Giê-su. #SantaMarta

19 tháng Mười: Men của người Ki-tô hữu là Chúa Thánh Thần cho phép chúng ta lớn lên giữa những khó khăn trên hành trình, nhưng luôn có niềm hy vọng. #SantaMarta

20 tháng Mười: Thiên Chúa có thể hoạt động trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả trong những tình huống rõ ràng đã bị đánh bại.

21 tháng Mười: Trung tâm sứ mạng của Giáo hội là sự truyền đạt đức tin lớn lên bởi “sự lan truyền” của tình yêu thương. #Missio https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/missions/documents/papa-francesco_20180520_giornata-missionaria2018.html …

22 tháng Mười: Sự đông đảo các thánh giúp chúng ta nhận biết rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, để chúng ta có thể sống và làm chứng tá cho niềm hy vọng trên trần gian.

23 tháng Mười: Sự hy vọng không phải là một ý tưởng, nó là một sự gặp gỡ; như một người phụ nữ mong chờ gặp được đứa con sẽ chào đời từ trong cung lòng của bà. #SantaMarta

24 tháng Mười: Thượng Hội đồng này trở thành một dấu chỉ cho thấy Giáo hội thật sự lắng nghe và không phải là Giáo hội luôn luôn có câu trả lời soạn sẵn. #Synod2018




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 14/10/2018]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét