Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng



CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những điểm mốc đầu tiên mang tính lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

Tháp tùng chuyến đi đầu tiên trong lịch sử, Tuyên ngôn chung đầu tiên về Tình Huynh đệ Con người Hồi giáo - Công giáo, Thánh lễ đầu tiên tại địa điểm công cộng trong toàn Nam Ả-rập

08 tháng Hai, 2019 17:29

Tuần này chúng ta đã chứng kiến một biến cố lịch sử đầu tiên: vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến thăm Bán đảo Ả-rập. Không chỉ có vậy, thế giới còn chứng kiến lần đầu tiên một tuyên ngôn mạnh mẽ về tình huynh đệ con người được ký kết giữa Công giáo và Hồi giáo, được ký bởi Đức Thánh Cha và Đức Đại Imam Tiến sĩ Ahmed Al Tayeb của đền thờ và của đại học Al Azhar ở Egypt, nêu chi tiết về sự cần thiết phải hoạt động cho hòa bình, bảo vệ tự do tôn giáo, cho phép được hưởng quyền công dân đối với mọi tôn giáo, và bảo vệ những nơi thờ phượng. Chuyến đi này cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử có một Thánh Lễ ngoài trời nơi công cộng trong một quốc gia Hồi giáo, hay trên toàn Bán đảo Nam Ả-rập.

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

Phóng viên Vatican của ZENIT, Deborah Castellano Lubov, tháp tùng chuyến đi lịch sử của Đức Thánh Cha Phanxico đến các Tiểu Vương quốc Ả-rập, đặc biệt đến thủ đô Abu Dhabi, từ ngày 3 đến 5 tháng Hai năm 2019. Cùng đi với Đức Thánh Cha, chị nhìn thấy được nhiều triển vọng.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được nhiều người xem là một mô hình cho sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo và văn hóa, cho dù có những hạn chế. Họ đã tuyên bố Năm 2019 là Năm của Lòng Khoan dung, thành lập Bộ Khoan dung, đổi tên Đại Đền thờ Hồi giáo thành 'Maria, Đại Đền thờ Hồi giáo Thân mẫu của Giê-su (một sáng kiến được khởi xướng bởi chính Thái tử Abu Dhabi), và thúc đẩy những sáng kiến trợ giúp người Ấn giáo và các niềm tin khác. Một số giáo xứ Công giáo trên khắp các Tiểu Vương quốc phát triển và trở nên quan trọng, Deborah Lubov được Đức Giám mục Hinder, Đại diện Tông tòa của Nam Ả Rập cho biết trong cuộc phỏng vấn riêng, cùng với Nữ tu người Jordan, Madeleine Dababneh, thuộc Dòng Nữ tu Đức Bà Mân Côi, hiệu trưởng của trường Công giáo ở Abu Dhabi, cũng như những tín hữu mà chị trao đổi tại chỗ.

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

Giáo hội Công giáo ở UAE chiếm gần 10 phần trăm dân số, tức là khoảng 900.000 người, và tất cả đều là người nước ngoài đến UAE để làm việc, chủ yếu từ Ấn độ và Philippines.

Trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha được chào đón tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Giu-se ở Abu Dhabi, một trong hai nhà thờ Công giáo ở thành phố thủ đô của Các Tiểu Vương quốc, với “tình cảm và cảm xúc mãnh liệt của khoảng 300 tín hữu.”

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

Có chín giáo xứ ở trong nước đã được bắt đầu và dưới sự hướng dẫn và ủng hộ của Quốc vương quá cố Sheikh Zayed và phát triển thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của UAE. Tất cả các giáo xứ đều dưới quyền cai quản của Đức Giám mục Phaolô Hinder, Đại diện Tông tòa của Nam Ả-rập.

Mỗi ngày có ba Thánh Lễ và những Thánh Lễ theo quy định được dâng trong suốt ba ngày thứ Sáu, thứ Bảy, ngày cuối tuần chính thức ở UAE, và Chủ nhật. Các nhà thờ đều chật cứng người trong những ngày này; gần 70.000 người tham dự các Thánh Lễ theo quy định hàng tuần. Vào Lễ Giáng sinh và Phục sinh, có các Thánh Lễ suốt ngày bằng hơn 10 ngôn ngữ. Năm nay có đến 25 Thánh Lễ được dâng trong ngày Giáng sinh.

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

Có các lớp giáo lý hàng tuần bằng tiếng Anh, tiếng Ả-rập và tiếng Pháp. Đó là các lớp chuẩn bị cho việc Rước Lễ Lần đầu do các nữ tu thuộc Trường Thánh Giu-se, được sự trợ giúp của các thừa tác viên giáo dân. Tất cả các Bí tích đều có đủ cho cộng đoàn Công giáo.

Deborah Lubov trao đổi với một trong hai nữ tu đã được gặp Đức Thánh Cha trong buổi thăm riêng của ngài đến giáo xứ, Sơ Madeleine Dababneh người Jordan thuộc Dòng Đức Bà Mân Côi, và đã sống ở UAE 19 năm. Sơ khấn lần đầu ở Giê-ru-sa-lem năm 1975, Sơ hoạt động trong môi trường giáo dục từ năm 1978, và hiện là hiệu trưởng của một trường Công giáo.

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

Sau gần 20 năm sống trong một đất nước Hồi giáo Ả-rập, chị cảm thấy thoải mái và tự do sống đức tin, và không bao giờ bị đe dọa. Chị nói về sự tự do tôn giáo ở trong nước và sự cam kết và cởi mở của chính quyền chào đón các tôn giáo khác, cũng như tất cả những hoạt động tích cực của cộng đồng Công giáo trong khu vực, đặc biệt là của chị và các nữ tu cùng dòng.

Chị nói về Đức Thánh Cha Phanxico, “Đức Giáo hoàng là một sứ giả của hòa bình và chuyến thăm mang tính biểu trưng này sẽ là một sự tiên phong và là một mẫu gương cho hòa bình thế giới.”

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

“Dòng Mân Côi được thành lập năm 1880 ở Giê-ru-sa-lem để phục vụ tín hữu trong các quốc gia Ả-rập. Mục tiêu là phục vụ cộng đồng và sau đó trả lại cho cộng đồng địa phương qua việc thiết lập các trường học, các trung tâm văn hóa, và các nhà thương. Dòng cũng thành lập những trung tâm giảng dạy nghề may và việc may vá cho phụ nữ.” Trải qua thời gian, Dòng đã xây dựng được tên tuổi cho mình trong lĩnh vực giáo dục và hiện tại có các chi nhánh tại Palestine, Jordan, Li-băng, Syria, Roma, Ai-cập Kuwait, Abu Dhabi và Sharjah. Một trong những đặc điểm nổi bật của các trường Dòng Mân Côi là việc chăm sóc mục vụ tiêu chuẩn cao được thực hiện bởi các Nữ tu và sự quan tâm đến sức khỏe, sự an toàn và bảo vệ.

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

“Lòng Khoan dung là một phần bản chất của văn hóa Hồi giáo. Có hơn 200 quốc tịch sống hòa hợp và hòa bình ở UAE, qua đó chính bản thân nó là một mẫu gương cho một đất nước khoan dung và bao gồm. Thật vậy, Ngài Mohammad bin Zayed Al Nahyan, Hoàng Thái tử và là Phó Tư lệnh Tối cao của các Lực lượng Vũ trang của UAE, đã ra lệnh và đổi tên Đền thờ Sheikh Mohammad bin Zayed Mosque ở Abu Dhabi, thành ‘Maria, Đền thờ Thân mẫu của Giê-su’, và nằm cạnh Nhà thờ Chính tòa Thánh Giu-se.”

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

“UAE là quốc gia duy nhất có một Bộ Khoan dung, đứng đầu là chính Hoàng Thái tử Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan. Giáo dục đạo đức là một phần của chương trình giảng dạy và các giá trị như lòng khoan dung và sự tôn trọng đối với tất cả các tôn giáo được khắc sâu từ tuổi nhỏ. Tôi nghĩ những điều quan sát được ở đây cho thấy bằng chứng quá đủ về sự cởi mở và suy nghĩ phóng khoáng của các nhà lãnh đạo UAE.”

Zenit, tháp tùng chuyến đi trên chuyến bay giáo hoàng, đã nhìn thấy nhiều triển vọng.

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

Ngài Quốc Vụ khanh Vatican, Đức Hồng y Phê-rô Parolin, nói với các phóng viên, trong đó có Zenit, rằng tầm quan trọng của chuyến đi này, đặc biệt là ngày đầu tiên khi Đức Thánh Cha gặp gỡ với Hoàng Thái tử của Abu Dhabi, Ngài Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Đức Đại Imam của Al Azhar, Tiến sĩ Ahmed Al Tayeb, Hội đồng các Trưởng lão Hồi giáo, dẫn đầu là Ngài Al Tayeb, gặp riêng trong Đại Đền thờ, và cuối cùng là Cuộc Họp Liên Tôn Quốc tế quan trọng về Tình Huynh đệ Con người, “là sự đối thoại giữa các tôn giáo, đặc biệt giữa Ki-tô giáo và Hồi giáo, thúc đẩy hòa bình và chống lại trào lưu chính thống.”

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

ZENIT cũng có cuộc nói chuyện với Đức Hồng y Giu-se Coutts, Tổng Giám mục Karachi, Pakistan, ngài cho biết ấn tượng của mình về Cuộc Họp Liên Tôn mà ngài tham dự. “Tôi tin là nó rất chân thành và xác thực,” ngài nói về sự kiện đem người Hồi giáo, Công giáo, Do thái giáo, Ki-tô giáo, Ấn giáo, và các tôn giáo khác nhóm họp lại với nhau. “Tôi đã rất ấn tượng về sự đa dạng, và đặc biệt vì có sự tự do ở đây.”

Đức Hồng y người Pakistan nói thêm, “Tôi có ấn tượng rất lớn bởi chính chủ đề của hội nghị, về tình huynh đệ con người. Chúng ta đã nghe nhiều về đối thoại và lòng khoan dung, nhưng nếu chỉ khoan dung đối với một người thì chưa đủ. Tình huynh đệ con người mang nó đến một tầm mức mới. Nó xây dựng và giúp mối quan hệ phát triển.”

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

“Tôi cho rằng cuộc họp này và chính chuyến đi là vô cùng quan trọng vì nó diễn ra ở Các Tiểu Vương quốc, nơi khai sinh ra Hồi giáo,” Đức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa nói, ngài là Giám quản Tông tòa của Giê-ru-sa-lem. Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta đã nhìn thấy sự tiến bộ trong cuộc đối thoại giữa người Ki-tô giáo và Hồi giáo, và với các tôn giáo khác, ngay trong các quốc gia với đa phần là người Hồi giáo, chuyến đi này đến UAE là một bước đi lịch sử.

Cha Rif’at Bader, Giám đốc Trung tâm Công giáo về các Môn học và Truyền thông (CCSM) ở Jordan nói về việc lần đầu tiên cha nhận được sự trợ giúp của UAE và chia sẻ: “Ở Jordan, [chúng tôi nhìn thấy] Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất — thông qua phong trào Trăng Lưỡi liềm Đỏ của UAE — đã giúp đỡ nhiều người Ki-tô giáo di tản từ Mosul và Ni-ni-vê.”

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

Cha phản ánh “chuyến đi của Đức Thánh Cha Phanxico sẽ củng cố người Ki-tô hữu của Các Tiểu Vương quốc,” bày tỏ niềm tin sẽ hoạt động hướng đến việc thăng tiến phẩm giá và quyền con người và “thúc đẩy sự hợp tác giữa phương Đông và phương Tây.”

Ngày 4 tháng Hai, ngày đầu tiên của chuyến đi với lịch dày đặc, dành riêng cho sự đối thoại liên tôn, tại Cuộc họp Liên tôn Quốc tế về Hòa bình, Đức Thánh Cha Phanxico và Đức Đại Imam của đại học Al Azhar đã ký kết một tuyên ngôn chung về Tình Huynh đệ của Con người, kêu gọi tất cả các bên liên quan thúc đẩy tự do tôn giáo, bảo vệ nơi thờ phụng và trao quyền công dân, ngay cả cho các nhóm thiểu số tôn giáo.

Trong bài phát biểu của Đức Thánh Cha tại Hội nghị Liên tôn Quốc tế về Tình Huynh đệ của Con người, ngài ca ngợi mô hình chung sống và sự khoan dung mà ngài nhìn thấy ở UAE, nhưng cũng đề cập đến sự đau khổ ở Yemen, là quốc gia mà UAE là đồng minh của Ả Rập Saudi trong liên minh quân sự trong Cuộc Nội chiến đã nổ ra suốt bốn năm chống lại Iran. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, cuộc khủng hoảng nhân đạo đã khiến gần 10 triệu người chết đói, trong đó có nhiều trẻ em.

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

Ngày hôm sau, trước khi Đức Thánh Cha khởi hành, được dành riêng cho người Công giáo của quốc gia Ả Rập, với Thánh lễ tại nơi công cộng đầu tiên trên Bán đảo Ả Rập. Được tổ chức tại một không gian công cộng, Thành phố Thể thao Zayed, khoảng 130.000 người đã tụ tập để được nhìn thấy Đức Thánh Cha, trong đó có khoảng 4.000 người Hồi giáo. Một người cha và cậu con trai nhỏ của mình, Markus, 4 tuổi, đến từ Kerala, Ấn Độ, đã đến để được nhìn thấy Đức Thánh Cha và nói với ZENIT: “Chúng tôi cảm thấy được chúc phúc. Nó giống như có Chúa Giêsu đến thăm gần nhà của chúng tôi.”

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

Trong Thánh lễ, cờ Vatican tung bay, cùng với các thiếu nhi hô vang, ‘Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Thánh Cha Phanxicô!’ Trước khi Thánh lễ bắt đầu, có những tràng pháo tay vang dội khi các thông báo nhắc nhở những người có mặt phải biết ơn Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và các nhà lãnh đạo đất nước, đặc biệt là Thái tử Abu Dhabi, vì đã làm cho chuyến đi và Thánh lễ này, cuộc tập trung người Ki-tô hữu lớn nhất ở bán đảo Ả Rập, có thể thực hiện được.

Sau chuyến đi này sẽ là chuyến Tông du của Đức Thánh Cha đến Ma-rốc, ngày 30-31 tháng 3 năm 2019.

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

Trên chuyến bay Giáo hoàng đến Các Tiểu Vương quốc, Phóng viên Vatican của ZENIT, Deborah Castellano Lubov, đã chào Đức Thánh Cha, xin ngài làm phép lành cho tấm ảnh của đứa cháu trai nhỏ của chị, Everett, và đứa cháu gái nhỏ, Josephine. Tấm ảnh của Josephine được chụp tại Lễ Rửa tội gần đây của bé. Đức Thánh Cha rất vui khi làm như vậy và cầu nguyện cho các bé.

Một lần nữa ZENIT đã ở gần Đức Phanxicô trong cuộc họp báo trên máy bay, khi ngài trả lời các câu hỏi liên quan đến tuyên ngôn về tình huynh đệ của con người, được ký giữa Đức Phanxicô và Đức Đại Imam của đại học Al-Azhar, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nó lên án mọi hình thức khủng bố.

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng

Khi được các nhà báo trên chuyến bay hỏi về sự hỗ trợ của UAE trong cuộc chiến chống phiến quân ở Yemen, Đức Phanxicô bày tỏ rằng ngài “đã tìm thấy ý chí tốt để bắt đầu một tiến trình hòa bình.”

CÁI NHÌN BÊN TRONG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP: Chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập đầy những khởi đầu lịch sử, Zenit có mặt trên chuyến bay giáo hoàng



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 9/2/2019]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét