Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho giới trẻ Thái Lan tổ chức Đêm Canh thức Cầu nguyện

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho giới trẻ Thái Lan tổ chức Đêm Canh thức Cầu nguyện
Vatican Media Screenshot

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho giới trẻ Thái Lan tổ chức Đêm Canh thức Cầu nguyện

‘Đừng bao giờ ngồi im khi vấp ngã, hãy đứng dậy ngay lập tức’


20 tháng Mười Mội, 2019 17:50

Dưới đây là văn bản sứ điệp video Đức Thánh Cha Phanxico ghi hình tại Tòa Khâm sứ Bangkok, gửi giới trẻ Thái Lan tập trung hôm nay trong buổi Canh thức Cầu nguyện.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha có một vài lời khuyên cho giới trẻ: “Đừng bao giờ ngồi im khi vấp ngã, hãy đứng dậy ngay lập tức, có thể có ai đó giúp chúng con đứng dậy, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai: đừng dành cuộc đời chúng con ngồi trên ghế sofa: hãy xây dựng cuộc sống, hãy xây dựng cuộc đời, hãy làm việc; hãy tiến bước. Hãy luôn tiến tới trên con đường. Hãy cam kết bản thân, và chúng con con sẽ có một niềm hạnh phúc lớn lao, cha chắc chắn với chúng con như vậy.”

* * *

Sứ điệp video của Đức Thánh Cha



Các bạn trẻ thân mến,

Cha biết rằng đêm nay chúng con sẽ thực hiện Đêm Canh thức Cầu nguyện, chúng con sẽ cầu nguyện. Và cha biết rằng có các bạn khác đang trên đường — đang đến đây. Cả hai việc đều rất dễ thương: cầu nguyện và lên đường! Chúng ta phải thực hiện hai điều này trong cuộc sống: mở rộng tâm hồn ra với Chúa, vì chúng ta đón nhận sức mạnh từ Người; và lên đường, vì chúng ta không thể đứng im tại chỗ trong suốt cuộc đời. Một người trẻ không thể về hưu lúc 20 tuổi; anh ta phải lên đường! — luôn luôn đi xa hơn, luôn luôn tiến bước.

Ai đó trong chúng con có thể nói với cha: “Vâng, thưa cha, nhưng đôi lúc con yếu mệt và con vấp ngã.” Chẳng sao cả! Có một bài hát thuộc miền núi Alps nói rằng: “Trong nghệ thuật leo núi, vấn đề đáng lo không phải là té ngã, nhưng là vấp ngã và đứng im tại chỗ.”

Cha khuyên chúng con hai điều này: Đừng bao giờ ngồi im khi vấp ngã, hãy đứng dậy ngay lập tức, có thể có ai đó giúp chúng con đứng dậy, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai: đừng dành cuộc đời chúng con ngồi trên ghế sofa: hãy xây dựng cuộc sống, hãy xây dựng cuộc đời, hãy làm việc; hãy tiến bước. Hãy luôn tiến tới trên con đường. Hãy cam kết bản thân, và chúng con con sẽ có một niềm hạnh phúc lớn lao, cha chắc chắn với chúng con như vậy.

Xin Chúa chúc lành cho chúng con; cha cầu nguyện cho chúng con, và chúng con cũng hãy cầu nguyện cho cha.

[Văn bản chính: tiếng Tây Ban nha] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]

© Libreria Editrice Vatican



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 21/11/2019]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét