Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Đức Thánh Cha Phanxico bổ nhiệm Tiến sĩ Francesca Di Giovanni là Thứ trưởng Ngoại giao trong Phủ Quốc vụ khanh Vatican

Đức Thánh Cha Phanxico bổ nhiệm Tiến sĩ Francesca Di Giovanni là Thứ trưởng Ngoại giao trong Phủ Quốc vụ khanh Vatican

The Under-Secretary Of The Section For Relations With States, Dr Francesca Di Giovanni, At The United Nations - © Vatican News

Đức Thánh Cha Phanxico bổ nhiệm Tiến sĩ Francesca Di Giovanni là Thứ trưởng Ngoại giao trong Phủ Quốc vụ khanh Vatican

Sẽ phục vụ trong lĩnh vực đa phương

15 tháng Một, 2020 15:40

Ngày 15 tháng Một năm 2020, Vatican News đưa tin Đức Thánh Cha Phanxico đã bổ nhiệm Tiến sĩ Francesca Di Giovanni, hiện là viên chức trong Phân bộ Ngoại giao. Sinh năm 1953 tại Palermo, Tiến sĩ Di Giovanni đã làm việc trong Phủ Quốc vụ khanh suốt 27 năm và có một văn bằng luật. Sau khi kết thúc thời gian thực tập làm công chứng, bàị hoạt động trong lĩnh vực hành chính pháp lý tại Trung tâm Quốc tế Mary (Phong trào Focolare). Ngày 15 tháng Chín năm 1993, bà bắt đầu công việc là một viên chức trong Phân bộ Ngoại giao của Phủ Quốc vụ khanh. Bà Di Giovanni phục vụ trong phòng quan hệ đa phương, đặc biệt trong lĩnh vực về người di cư và tị nạn, luật nhân đạo quốc tế, truyền thông, luật quốc tế tư nhân, tình trạng phụ nữ, sở hữu trí tuệ, và du lịch.

Cùng với việc bổ nhiệm Tiến sĩ Di Giovanni, Phân bộ Ngoại giao có hai thứ trưởng: bà Di Giovanni sẽ cùng làm việc bên cạnh Đức ông Mirosław Wachowski, là người sẽ tiếp tục hoạt động chính trong lĩnh vực ngoại giao song phương.

Vatican News và L’Osservatore Romano phỏng vấn Tiến sĩ Di Giovanni:


Bà có ngạc nhiên với việc bổ nhiệm vào vai trò thứ trưởng không?

Vâng, chắc chắn là có! Trong suốt nhiều năm chúng tôi đã suy nghĩ về nhu cầu cần có một thứ trưởng trong lĩnh vực đa phương: một phạm vi rất tế nhị và khó khăn cần có sự chú ý đặc biệt, vì nó có những tiến trình riêng của nó, về một số mặt nào đó thì nó khác với phạm vi song phương. Nhưng thành thật mà nói thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Đức Thánh Cha sẽ trao phó cho tôi vai trò này.

Nó là một vai trò mới và tôi sẽ cố hết sức để sống trọn niềm tin tưởng của Đức Thánh Cha, nhưng tôi hy vọng sẽ không phải làm việc một mình: tôi muốn dựa vào sự hài hòa là điểm đặc thù của nhóm làm việc của chúng tôi từ trước tới nay.

Chính xác thì “phạm vi đa phương” là gì?

Nói một cách đơn giản, anh có thể nói rằng nó liên quan đến các mối quan hệ giữa các tổ chức liên chính phủ ở cấp quốc tế và bao gồm mạng lưới các hiệp ước đa phương, chúng rất quan trọng vì chúng thể hiện ý chí chính trị của các quốc gia liên quan đến các vấn đề về lợi ích chung quốc tế: bao gồm sự phát triển, môi trường, bảo vệ nạn nhân của những cuộc xung đột, hoàn cảnh của phụ nữ, v.v..

Công việc của bà gồm những gì?

Tôi sẽ tiếp tục những gì tôi đã chịu trách nhiệm theo dõi cho đến nay trong Phân bộ Ngoại giao, nhưng trong vai trò mới này, tôi sẽ chịu trách nhiệm điều phối công việc trong lĩnh vực này.

Bà là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ một vị trí ở cấp độ này trong Phủ Quốc vụ khanh … 

Vâng, thật vậy, đây là lần đầu tiên một phụ nữ giữ vị trí quản lý trong Phủ Quốc vụ khanh. Đức Thánh Cha đã đưa ra một quyết định chưa từng có, thật vậy, ngoài cá nhân tôi, nó thể hiện một tín hiệu của sự chú ý đến phụ nữ. Nhưng trách nhiệm đi liền với công việc, chứ không phải vấn đề là một người phụ nữ.

Theo ý của bà, sự đóng góp cụ thể của một phụ nữ trong lĩnh vực này có thể là gì?

Tôi không thể không nhớ đến những lời của Đức Thánh Cha trong bài giảng của ngài ngày 1 tháng Một trong đó ngài trình bày — chúng ta có thể nói — là một sự “tôn vinh” đối với vai trò của phụ nữ, rằng “phụ nữ là những người trao tặng và dàn xếp cho hòa bình và phải được tham gia trọn vẹn vào các tiến trình ra quyết định. Bởi vì khi phụ nữ có thể chia sẻ những món quà của họ, thế giới thấy mình hiệp nhất hơn, bình an hơn.”

Tôi muốn mình có thể đóng góp vào việc làm hiện thực tầm nhìn của Đức Thánh Cha, cùng với các đồng nghiệp khác của tôi là những người làm việc trong khu vực Phủ Quốc vụ khanh, nhưng cũng cùng với những người phụ nữ khác — và có rất nhiều người trong số họ — đang làm việc để xây dựng tình huynh đệ trong chiều kích quốc tế này quá. Điều quan trọng là phải nhấn mạnh vào sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với lĩnh vực đa phương, ngày nay bị một số người đặt câu hỏi, nhưng nó có một chức năng cơ bản trong cộng đồng quốc tế.

Người phụ nữ có thể có những năng khiếu nhất định để tìm kiếm các mối tương đồng, hàn gắn những mối quan hệ với tinh thần hiệp nhất. Tôi hy vọng rằng việc tôi là một phụ nữ có thể phản ánh tích cực trong nhiệm vụ này, ngay cả khi chúng là những món quà mà tôi chắc chắn tìm thấy nơi các đồng nghiệp nam của mình.

Trong bài diễn từ gần đây trước Ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha đã nói về hệ thống đa phương, kêu gọi cải tổ … 

Trong cộng đồng quốc tế, Tòa Thánh cũng có sứ mệnh bảo đảm rằng sự tương thuộc lẫn nhau giữa con người và các quốc gia được phát triển theo chiều kích đạo đức và luân lý, cũng như các chiều kích khác và các khía cạnh mà những mối quan hệ đang đạt được trong thế giới ngày nay. Chúng tôi 

không được mệt mỏi trong việc khuyến khích đối thoại ở tất cả các cấp, luôn luôn tìm kiếm các giải pháp ngoại giao.

Chẳng hạn, trong diễn từ gần đây trước Ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha nhắc lại nhiều kết quả tích cực của Liên Hợp quốc, là tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập vào năm nay. Chúng tôi muốn tiếp tục xem LHQ là một phương tiện cần thiết để đạt được lợi ích chung, dù rằng điều này cũng không miễn cho chúng tôi yêu cầu những thay đổi hoặc cải tổ khi thấy cần thiết.



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/1/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét