Thứ Ba, 6 tháng 7, 2021

Những lưu ý về Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ mười: trình bày logo và các chương trình chính thức, 02.07.2021

Những lưu ý về Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ mười: trình bày logo và các chương trình chính thức, 02.07.2021

Những lưu ý về Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ mười: trình bày logo và các chương trình chính thức, 02.07.2021



Đại hội Gia đình Thế giới lần X (Rôma, 22 - 26 tháng Sáu, 2022)

“Tình yêu gia đình: ơn gọi và con đường nên thánh”

Thông điệp video của Đức Thánh Cha Phanxicô: một sự kiện mở rộng và đa trọng tâm.





Trình bày logo chính thức

Đức Thánh Cha Phanxicô là người trình bày về Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ X, được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 26 tháng Sáu năm 2022. Ngài thực hiện việc đó qua một thông điệp video, được phát hành ngày hôm nay và có trên Vatican News và trên Kênh Youtube của Giáo phận Rôma. Logo cho sự kiện, được quảng bá bởi Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, và được tổ chức bởi Giáo phận Rôma cũng được trình bày cùng với nó. Video minh họa logo có trên kênh Youtube của giáo phận Rôma.

Đại hội đã được lên kế hoạch ban đầu diễn ra vào năm 2021, sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 26 tháng Sáu năm 2022, trong thời gian hy vọng và tái sinh. Như Đức Thánh Cha nhấn mạnh, sự kiện này sẽ diễn ra theo một hình thức chưa từng cóđa trung tâm, với các sáng kiến địa phương ở các giáo phận trên thế giới, tương tự như những sáng kiến sẽ diễn ra đồng thời ở Rôma. Trong khi Rôma sẽ vẫn là địa điểm được chỉ định, mỗi giáo phận sẽ có thể trở thành trung tâm của Đại hội địa phương cho các gia đình và cộng đoàn của mình. Điều này cho phép mọi người cảm nhận mình như những vai chính vào thời điểm vẫn còn khó khăn trong việc đi lại vì đại dịch.

Tình yêu gia đình: ơn gọi và con đường nên thánh là chủ đề của Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ X, sẽ được thực hiện theo hai cách song song:

1. Rôma sẽ vẫn là địa điểm chính, nơi Đại hội Gia đình và Đại hội Thần học-Mục vụ sẽ được tổ chức, cả hai sự kiện đều ở trong Khán phòng Phaolô VI; và Thánh lễ sẽ được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đặc biệt, các phái đoàn từ các Hội đồng Giám mục và phong trào quốc tế liên quan đến mục vụ gia đình sẽ tham dự.

2. Đồng thời, tại mỗi giáo phận, các giám mục sẽ có thể đưa ra những sáng kiến tương tự ở cấp địa phương, bắt đầu với chủ đề của Đại hội và sử dụng các biểu tượng mà Giáo phận Rôma đang chuẩn bị (logo, lời cầu nguyện, thánh ca và hình ảnh).

Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nhấn mạnh, “Trong những năm qua, sự họp mặt quan trọng này của Giáo hội đã nhận thấy sự tham gia ngày càng nhiều của các gia đình. Hàng ngàn người đã tham gia vào những lần tổ chức gần đây nhất, mang lại sự phong phú về ngôn ngữ, văn hóa và kinh nghiệm của họ, là một dấu hiệu hùng hồn về vẻ đẹp của gia đình cho Giáo hội và toàn thể nhân loại. Chúng ta cần tiếp tục con đường này, tìm cách thu hút ngày càng nhiều gia đình tham gia vào sáng kiến tuyệt vời này.”

Đức Hồng Y Giám quản, Angelo De Donatis, nhận xét, “Nó liên quan đến việc nắm bắt một cơ hội quý giá và duy nhất để tái khởi động mục vụ gia đình với động lực truyền giáo đổi mới và sự sáng tạo, bắt đầu từ những chỉ dẫn mà Đức Thánh Cha đưa ra cho chúng ta trong Tông huấn Amoris Laetitia, nghĩa là thúc đẩy vợ/chồng, các gia đình và mục tử tất cả cùng tham gia.”


Mô tả Logo

Những lưu ý về Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ mười: trình bày logo và các chương trình chính thức, 02.07.2021

Logo được thiết kế cho Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ X gợi nhớ hình bầu dục của hàng cột Bernini trong Quảng trường Thánh Phêrô, nơi biểu tượng của Giáo hội Công giáo, và nó đề cập đến ý nghĩa ban đầu là cái ôm chào đón và giang rộng vòng tay của Giáo hội Mẹ của Rôma và của Đức Giám mục Rôma, vươn tới mọi người nam và nữ liên tục mọi thời đại.

Hình ảnh những con người dưới mái vòm, rất dễ nhìn thấy, và thánh giá treo phía trên, tượng trưng cho chồng, vợ, con cái, ông bà và cháu chắt. Những hình ảnh đó muốn nhắc lại hình ảnh Giáo hội như một “gia đình của các gia đình” được Tông huấn Amoris Laetitia (số 87) nêu lên, trong đó “kinh nghiệm về tình yêu trong gia đình là nguồn sức mạnh lâu bền cho đời sống của Giáo hội” (số 88). Thập giá Đức Kitô hiện lên trên bầu trời và những bức tường bảo vệ dường như được các gia đình nâng đỡ, họ là những viên đá sống đích thực của công trình xây dựng Giáo hội. Bên trái, dọc theo đường kẻ mảnh tượng trưng cho hàng cột, chúng ta nhận thấy sự hiện diện của một gia đình đứng ở cùng vị trí của tượng các thánh đặt trên các cột của quảng trường. Những điều này nhắc nhở chúng ta rằng ơn gọi nên thánh là một mục tiêu có thể thực hiện cho tất cả mọi người. Chúng hàm ý nhấn mạnh tính khả thi của đời sống nên thánh trong môi trường cuộc sống bình thường.

Gia đình ở bên trái, xuất hiện phía sau hàng cột, cũng chỉ đến tất cả các gia đình không Công giáo, xa cách đức tin và bên ngoài Giáo hội, đang theo dõi sự kiện của Giáo hội diễn ra từ bên ngoài. Cộng đoàn Hội thánh luôn lưu tâm nhìn đến những người này. Chúng ta có thể nhận thấy cách chuyển động của các nhân vật đang di chuyển về hướng bên phải. Họ đang di chuyển ra bên ngoài. Họ là những gia đình lên đường, là những chứng nhân của một Giáo hội không vị kỷ. Họ đi tìm những gia đình khác trong nỗ lực đưa các gia đình đó đến gần hơn và chia sẻ với họ kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa.

Màu vàng và đỏ chủ đạo rõ ràng là những màu sắc đặc trưng của thành phố Rôma, trong một thiết kế đồ họa nhằm thể hiện mối liên kết chặt chẽ với cộng đồng.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 5/7/2021]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét