Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025

Những ai là người trong vòng thân cận của Đức Thánh Cha Lêô XIV?

Những ai là người trong vòng thân cận của Đức Thánh Cha Lêô XIV?

Những ai là người trong vòng thân cận của Đức Thánh Cha Lêô XIV?

ALBERTO PIZZOLI | ALBERTO PIZZOLI


Anna Kurian

published on 03/11/25


Đức Lêô XIV là một người kín đáo, và một mức độ thận trọng nhất định vẫn bao trùm vòng thân cận của ngài — nhưng sau đây là một số nhân vật nổi bật được biết là gần gũi với vị đương kim Giáo hoàng.

Trong gia đình, Đức Giáo hoàng rất thân với anh trai là John Prevost, lớn hơn ngài một tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng Tám năm ngoái, ông John, hiện đang sống tại Hoa Kỳ, cho biết ông liên lạc hàng ngày với Đức Thánh Cha. Hai anh em vẫn tiếp tục chơi trò chơi Wordle và Words With Friends trực tuyến. Đức Lêô XIV cũng thường tâm sự với anh trai: chính ông John đã tiết lộ rằng Đức Giáo hoàng có ý định thường xuyên dành thời gian tại Dinh thự Mùa hè Castel Gandolfo.

Những người kế nhiệm dòng Augustinô

Trong vòng rộng hơn của gia đình thiêng liêng, Dòng Thánh Augustinô, Đức Lêô XIV có mối dây thân tình với Cha Alejandro Moral Anton người Tây Ban Nha, người đã kế vị ngài làm Bề trên Tổng quyền của cộng đoàn vào năm 2013. Vị linh mục chia sẻ: “Giữa chúng tôi có sự tin tưởng rất lớn và một tình bạn lâu năm. [...] Ngài Robert là một người rất mực tôn trọng. Chúng tôi có thể thảo luận bất kỳ chủ đề nào một cách tự do và ôn hòa — kể cả bóng đá — bên tách cà phê.”

Ngài Robert Prevost cũng có tình bạn với vị tân Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô, Cha Joseph Farrell. Linh mục người Mỹ 62 tuổi này có đủ mối thân tình với Đức Giáo hoàng để có thể nhắn tin cho ngài qua WhatsApp và nhận được hồi đáp ngay lập tức, như nhà báo Christopher White kể lại trong quyển tiểu sử Đức Giáo hoàng Lêô XIV (Nhà xuất bản Loyola). Một ngày sau cuộc bầu cử, khi được hỏi về đội bóng chày yêu thích của Đức Thánh Cha — Cubs hay White Sox? — Cha Farrell đã gửi tin nhắn trực tiếp cho ngài, và câu trả lời đến liền sau đó: “Sox.”

Mối liên hệ Chicago

Tại Vatican, tình bạn giữa Đức Giáo hoàng và Linh mục Manuel Dorantes, Giám đốc khu Borgo Laudato Si’ ở Castel Gandolfo, là điều được nhiều người biết. Vị linh mục thuộc Tổng Giáo phận Chicago — giống như Đức Robert Prevost — đã di cư từ Mexico đến Hoa Kỳ năm 11 tuổi và tốt nghiệp ngành quản trị. Linh mục được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm vào vị trí tại Castel Gandolfo vài tháng trước khi ngài qua đời, vào tháng 11 năm 2024.

Ngay sau khi được bầu chọn, Đức Lêô XIV đã thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của mình đối với trung tâm sinh thái do người đồng hương điều hành, trung tâm mà ngài đã đích thân khánh thành và nhiều lần đến thăm.

Hai vị thư ký riêng của Đức Giáo hoàng

Kể từ khi lên Ngai Tòa Phêrô, Đức Lêô XIV đã chọn cho mình hai thư ký riêng để hỗ trợ ngài hàng ngày. Người thứ nhất là Cha Edgard Iván Rimaycuna Inga, người Peru. 36 tuổi, vị linh mục đến từ Giáo phận Chiclayo, nơi Đức Robert Prevost dẫn dắt từ năm 2015 đến 2023.

Cha đã làm việc với Đức Prevost cho đến năm 2017, trước khi đến Rome để tiếp tục học tại Học viện Giáo hoàng về Kinh Thánh. Khi Đức Giám mục Prevost được gọi về lãnh đạo Bộ Giám mục vào năm 2023, ngài đã đưa vị linh mục trẻ này đi cùng. Gần đây, Đức Thánh Cha đã gọi thêm thư ký thứ hai: Linh mục Marco Billeri, một chuyên gia Giáo luật từ giáo phận San Miniato ở Tuscany, Ý, người từng là thẩm phán tòa án giáo hội và cha sở. “Người được gọi để đảm nhiệm vai trò này càng ít nói càng tốt,” vị linh mục 41 tuổi nói khi được bổ nhiệm, thể hiện sự kín đáo của Đức Lêô XIV.

Sự ủng hộ của Đức Lêô dành cho hai nhà báo

Ngoài ra, vị Giáo hoàng thứ 267 có mối tương quan tin tưởng với một số nhà báo. Trong số đó có bà Paola Ugaz người Peru, người đã điều tra về phong trào Sodalitium bất chấp bầu khí thù địch, phơi bày những vụ bê bối nghiêm trọng về lạm dụng và tham nhũng.

Bà kể: “Năm 2019, tôi trở thành nhà báo bị kiện nhiều nhất ở Peru, một danh hiệu rất đáng buồn. Tôi là mục tiêu của những lời vu khống, quấy rối trực tuyến và đe dọa sát hại ... Đức Robert Prevost, cùng với các giám mục Peru khác, đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Không chỉ bằng tình bạn của ngài, mà còn bằng cách giúp tôi gặp Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần để báo động về tình hình.”

Cùng với bà Paola Ugaz, nhà báo người Mỹ Elise Ann Allen, phóng viên tại Rome của trang web Công giáo Crux, cũng đã điều tra vụ việc này. Cả hai đều nằm trong số những nhà báo mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đích thân chào hỏi trong buổi Tiếp kiến báo chí vào ngày 12 tháng Năm. Sau đó, Đức Giáo hoàng đã chọn bà Allen để thực hiện cuộc phỏng vấn chính thức đầu tiên, bà đã gặp ngài tổng cộng ba giờ tại Dinh thự Mùa hè ở Castel Gandolfo.

Trong hàng ngũ Hồng Y Đoàn

Trong số các nhà lãnh đạo Giáo hội Hoa Kỳ, ba vị Hồng y được các nhà quan sát đánh giá là thân cận với Đức Lêô XIV. Đầu tiên là Hồng y Joseph Tobin, Tổng Giám mục Newark, người đã được tiếp kiến cùng với một phái đoàn khách hành hương Chính thống giáo và Công giáo người Mỹ trong kỳ nghỉ của Đức Giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Hồng y Blase Cupich, Tổng Giám mục Chicago, cũng được nhắc đến, cũng như Hồng y Seán O'Malley, nguyên Tổng Giám mục Boston và là nhân vật hàng đầu trong cuộc chiến chống lạm dụng.

Về phía Giáo hội Pháp, Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, Tổng Giám mục Marseille, là một tiếng nói có trọng lượng đối với Đức Giáo hoàng. Chuyến thăm gần đây của Đức Lêô XIV đến Ostia để gặp đoàn thủy thủ của tàu Bel Espoir, một con tàu được Tổng Giáo phận Marseille hạ thủy, là một dấu hiệu của điều này. Một nguồn tin ở Roma cho biết, “Ngài rất quý trọng Đức Hồng y Aveline. Hai vị đã biết nhau khi Đức Hồng y Prevost còn ở Bộ Giám mục.”

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, Đức Lêô XIV vẫn là người bí ẩn và “không tiết lộ sở thích của mình.” Ông nói thêm, “Ngài thận trọng và tôn trọng, nhân hậu với mọi người. Và cho đến nay, ngài đã thực hiện quá ít bổ nhiệm để có thể thấy rõ hơn.”

Việc chọn người kế nhiệm ngài để đứng đầu Bộ Giám mục là một bất ngờ. Nhiều tên tuổi Hồng y đã được đưa ra, nhưng cuối cùng Tổng Giám mục Filippo Iannone người Ý, một chuyên viên giáo luật và chức sắc Giáo triều Roma, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào vị trí chiến lược này.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 5/11/2025]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét