Thứ Hai, 4 tháng 5, 2026

Tiếp kiến các thành viên của "Quỹ Giáo hoàng", 02.05.2026

Tiếp kiến các thành viên của "Quỹ Giáo hoàng", 02.05.2026

Tiếp kiến các thành viên của "Quỹ Giáo hoàng", 02.05.2026

*******

Sáng nay, tại Điện Tông tòa Vatican, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các thành viên của "Papal Foundation" (Quỹ Giáo hoàng), và ngài có bài diễn văn sau đây gửi đến họ:

Diễn văn của Đức Thánh cha


Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Bình an cho anh chị em.

Thưa quý Đức Cha,
Anh chị em thân mến,

Tôi thân ái chào mừng tất cả anh chị em, cách riêng là các Thành viên, các Ủy viên và Quản trị viên của Quỹ Giáo hoàng, và tôi xin gửi những lời nguyện chúc tốt đẹp nhất cho chuyến hành hương của anh chị em đến Rôma. Dù đây là cơ hội đầu tiên chúng ta được gặp gỡ kể từ khi tôi được gọi đảm nhận vai trò Giám mục Rôma và Giáo hoàng, tôi đã biết đến công việc của anh chị em từ trước, đặc biệt trong những năm tôi phục vụ với tư cách là Giám mục Chiclayo, nơi tôi đã trực tiếp chứng kiến tác động tích cực từ các khoản tài trợ của Quỹ, khi cả Giáo phận và một cộng đoàn tu trì đã được ơn phúc nhận lãnh sự hỗ trợ cho nhiều dự án khác nhau, nhờ vào lòng quảng đại của anh chị em. Ngay trong năm đầu tiên triều đại Giáo hoàng của tôi, tôi đã được khích lệ khi nhìn thấy tầm ảnh hưởng toàn cầu của Quỹ. Vì thế, tôi hết sức cảm ơn về sự dấn thân bền bỉ của anh chị em trong việc hỗ trợ Đấng Kế vị Thánh Phêrô trong sứ mạng chăm lo các nhu cầu của Giáo hội hoàn vũ. Về mặt này, tôi vui mừng khi được biết số lượng thành viên của Quỹ tiếp tục gia tăng mỗi năm, và anh chị em đã bày tỏ sự sẵn lòng gia tăng mức độ hỗ trợ cũng như tìm kiếm những phương thức phục vụ mới.

Chuyến viếng thăm của anh chị em diễn ra trong mùa Phục sinh, một thời gian tập trung vào sứ mạng cũng như hòa bình. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã sai các Tông đồ đi làm sứ giả cho Người, Người hứa sẽ đồng hành với các ông trong công việc và sẽ ở cùng các ông luôn mãi (x. Mc 16:20; Mt 28:20). Đức Giáo hoàng và các Giám mục, với tư cách là những người kế vị các Tông đồ, tiếp tục sứ mạng này qua việc rao giảng và các công cuộc loan báo Tin mừng. Tuy nhiên, tất cả mọi thành viên của Giáo hội, nhờ bí tích Rửa tội, đều chia sẻ trách nhiệm loan báo Tin Mừng hôm nay bằng lời nói cũng như bằng các việc làm bác ái. Như Thánh Giacôbê đã viết cho cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, đức tin không có việc làm là đức tin chết và không có khả năng cứu độ (x. Gc 2:17), và các Tin Mừng dạy chúng ta rằng Chúa mong đợi các môn đệ của Người biết quan tâm đến nhu cầu của những người nghèo khổ nhất và dễ bị tổn thương nhất (x. Mt 25:31-46).

Qua việc tài trợ các dự án, cứu trợ nhân đạo và các học bổng cho những người từ khắp nơi trên thế giới, Quỹ Giáo hoàng tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng không ngừng của Giáo hội. Lòng quảng đại của anh chị em đã cho phép biết bao người có thể cảm nghiệm cách cụ thể sự tốt lành và lòng nhân từ của Thiên Chúa ngay trong chính cộng đồng của họ. Nhiều linh mục và nam nữ tu sĩ cũng nhờ đó đã có thể tiếp nhận nền học vấn cao từ các Đại học Giáo hoàng tại Rôma, mà nếu không có sự hỗ trợ của anh chị em thì không thể thực hiện được, nhằm đào tạo họ trở thành những nhà lãnh đạo tương lai trong Giáo hội. Anh chị em có lẽ sẽ không bao giờ gặp được tất cả những người đã thụ hưởng lòng tốt của mình, vì vậy thay mặt họ, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành.

Tuy nhiên, một người trong số họ đang ngồi bên cạnh tôi đây, người đã nhận được học bổng từ anh chị em, và tôi chắc chắn rằng cha sẽ rất vui lòng nói lời “cảm ơn”.

Trong Chúa Nhật Phục sinh, Chúa Sống lại đã chào các Tông đồ bằng câu: “Bình an cho anh em!” (Ga 20:19), và ngay cả hôm nay, Đức Kitô vẫn mong muốn các môn đệ của Người trở nên những khí cụ bình an. Ngoài việc thúc đẩy sứ mạng truyền giáo của Giáo hội, những nỗ lực của Quỹ còn giúp thúc đẩy hòa bình ở cấp độ khu vực và địa phương. Thánh Phaolô VI đã viết rằng phát triển là tên gọi mới của hòa bình (x. Thông điệp Populorum Progressio, số 87). Qua đó, ngài muốn nói rằng sự hòa hợp đích thực không đơn thuần là vắng bóng xung đột, mà đến từ việc tích cực thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện đích thực (x. sđd., số 76). Việc thúc đẩy sự tiến bộ đích thực thông qua các sáng kiến cụ thể như những sáng kiến được Quỹ hỗ trợ là con đường chắc chắn để khuyến khích sự hòa hợp giữa các cộng đồng và các cá nhân.

Anh chị em thân mến, với những tâm tình đó, tôi cảm ơn anh chị em vì sự hiện diện hôm nay, cũng như tất cả những gì anh chị em làm để thực hiện sứ mạng cao cả của Quỹ Giáo hoàng. Tôi xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho thừa tác vụ của tôi trong tư cách là Đấng Kế vị Thánh Phêrô và cho những nhu cầu của Giáo hội. Tôi phó thác anh chị em và những người thân yêu cho sự chuyển cầu đầy tình yêu thương của Đức Maria, Mẹ Giáo hội, và tôi ban Phép lành Tòa thánh cho anh chị em như bảo chứng niềm vui trong Đức Kitô, Chúa Phục sinh của chúng ta.

Cảm ơn anh chị em.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 03/05/2026]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét