Các cơ quan dân sự, các cơ sở giáo dục và đài truyền hình quốc gia nay chính thức đồng hành cùng Giáo hội Công giáo
Chính phủ Hàn Quốc thông qua các luật trước thềm Ngày Giới trẻ Thế giới. Một thỏa thuận phát sóng truyền hình cũng được ký kết
Hội đồng Thành phố Thủ đô Seoul đã phê duyệt hai sắc lệnh quan trọng nhằm thiết lập sự hỗ trợ chính thức về mặt thể chế cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 41, dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Các sắc lệnh này thiết lập khung pháp lý và hành chính cần thiết cho sự hợp tác giữa Tổng giáo phận Seoul, chính quyền địa phương và các cơ quan công quyền chịu trách nhiệm đón tiếp một sự kiện dự kiến sẽ thu hút khoảng hai triệu khách hành hương đến từ khoảng 190 quốc gia.
01 THÁNG BẢY, 2026 10:16
LIM KYM
(ZENIT News / Seoul, 01.07.2026). - Chỉ còn hơn một năm nữa trước khi hàng triệu người trẻ Công giáo dự kiến sẽ quy tụ tại Hàn Quốc, công tác chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) Seoul 2027 đã bước sang một giai đoạn mới mang tính quyết định. Các cơ quan công quyền, các cơ sở giáo dục và đài truyền hình quốc gia hiện đang chính thức đồng hành cùng Giáo hội Công giáo trong một sự kiện hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc quy tụ quốc tế lớn nhất mà quốc gia này từng đăng cai.
Hội đồng Thành phố Thủ đô Seoul đã phê duyệt hai sắc lệnh then chốt nhằm thiết lập sự hỗ trợ chính thức về mặt thể chế cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 41, dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Các sắc lệnh này thiết lập khung pháp lý và hành chính cần thiết cho sự hợp tác giữa Tổng giáo phận Seoul, chính quyền địa phương và các cơ quan công quyền chịu trách nhiệm đón tiếp một sự kiện dự kiến sẽ thu hút khoảng hai triệu khách hành hương đến từ khoảng 190 quốc gia.
Sắc lệnh liên quan đến Chính quyền Thành phố Thủ đô Seoul được thông qua với 47 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 8 phiếu trắng trong số 59 thành viên hội đồng có mặt. Một sắc lệnh tương tự liên quan đến Phòng Giáo dục Thành phố Thủ đô Seoul đã nhận được 48 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 7 phiếu trắng từ 61 thành viên tham dự phiên họp.
Việc thông qua hai nghị quyết này diễn ra sau khi Quốc hội Hàn Quốc đầu năm nay đã phê chuẩn Đạo luật Hỗ trợ các Sự kiện Văn hóa Quốc tế, một đạo luật được thiết lập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức cuộc quy tụ Công giáo toàn cầu này. Cùng với nhau, các sắc lệnh cung cấp nền tảng pháp lý cần thiết cho sự phối hợp trên quy mô lớn mà một sự kiện tầm cỡ như vậy đòi hỏi.
Việc đăng cai Ngày Giới trẻ Thế giới đòi hỏi nhiều hơn là việc chuẩn bị các địa điểm cho những cử hành phụng vụ của Đức Giáo hoàng. Các sắc lệnh mới thiết lập những cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực giao thông, lưu trú, dịch vụ ăn uống, an ninh, cấp cứu y tế, vệ sinh môi trường, quản lý lực lượng tình nguyện viên, du lịch và các chương trình văn hóa. Các sắc lệnh này cũng yêu cầu Thị trưởng Seoul phải xây dựng và triển khai một kế hoạch hỗ trợ toàn diện bao trùm mọi giai đoạn của sự kiện, kể cả việc sử dụng các cơ sở vật chất được xây dựng hoặc cải tạo cho dịp này trong tương lai.
Vai trò của các trường học cũng được đặc biệt chú trọng. Theo sắc lệnh được Phòng Giáo dục Thành phố Thủ đô phê duyệt, các nhà thi đấu và những cơ sở giáo dục khác có thể được sử dụng để bố trí nơi lưu trú cho số lượng khổng lồ khách hành hương quốc tế dự kiến sẽ đến thủ đô của Hàn Quốc. Các giới chức Giáo hội và chính quyền hiện đang được kỳ vọng sẽ hoàn thiện các kế hoạch vận hành chi tiết về chỗ ở, quản lý giao thông, kiểm soát đám đông, chăm sóc y tế khẩn cấp, điều phối tình nguyện viên và các biện pháp ứng phó với những đợt nắng nóng mùa hè và mưa lớn.
Văn bản luật này cũng thiết lập các cấu trúc hợp tác mới giữa chính phủ trung ương, Chính quyền Thành phố Thủ đô Seoul, Phòng Giáo dục, chính quyền các quận địa phương và Ủy ban Tổ chức WYD. Một cơ quan cố vấn và một đội ngũ hỗ liên ngành sẽ phối hợp các nỗ lực trên nhiều lĩnh vực để bảo đảm rằng các trách nhiệm về hậu cần, an toàn và hành chính được chia sẻ một cách hiệu quả.
Cha Giuse Lee Young-je, giám đốc ban kế hoạch của ủy ban tổ chức địa phương, đã mô tả các sắc lệnh mới được phê duyệt là không thể thiếu cho sự thành công của sự kiện. Theo quan điểm của linh mục, cùng với đạo luật quốc gia được thông qua vào tháng Ba, các sắc lệnh này tạo ra khung pháp lý và hành chính cần thiết để khuyến khích sự cộng tác tích cực giữa chính quyền trung ương và địa phương.
Công tác chuẩn bị cũng đã đạt được những bước tiến quan trọng trên một lãnh vực quan trọng khác: truyền thông toàn cầu.
Quỹ Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 đã ký một biên bản ghi nhớ với Hệ thống Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc (KBS), chỉ định đài truyền hình quốc gia của Hàn Quốc làm đơn vị phát sóng chủ nhà chính thức cho sự kiện quốc tế này.
Theo thỏa thuận đã được ký vào ngày 29 tháng 6 bởi Chủ tịch Quỹ, Đức cha Phaolô Lee Kyung-sang, và Chủ tịch KBS Park Jang-beom, đài truyền hình sẽ sản xuất và phân phối tín hiệu truyền hình quốc tế cho các cử hành phụng vụ chính cũng như các sự kiện công cộng. KBS cũng sẽ thiết lập và vận hành Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quốc tế, đồng thời điều phối việc truyền hình trực tiếp, sản xuất bản tin và phân phối tín hiệu trên toàn thế giới.
Mối quan hệ đối tác này không chỉ nhằm mục đích truyền hình các buổi cử hành, mà còn nhằm chuyển tải ý nghĩa thiêng liêng và văn hóa của Ngày Giới trẻ Thế giới đến với khán thính giả trên toàn cầu. Những sáng kiến quảng bá chung và các chương trình trực tiếp sẽ hướng tới cả người xem trong nước và quốc tế, cho phép hàng triệu người không thể đến Seoul có thể tham dự từ xa vào các sự kiện lớn.
Đức cha Lee bày tỏ tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ giúp giới thiệu Ngày Giới trẻ Thế giới như một cuộc gặp gỡ độc đáo, nơi những người trẻ từ mọi châu lục quy tụ để chia sẻ về đức tin cũng như văn hóa. Ngài cho biết, việc kết hợp chuyên môn phát sóng của KBS với thông điệp phổ quát của cuộc quy tụ sẽ cho phép các chủ đề về niềm hy vọng, hòa bình và sự hiệp thông của đại hội sẽ tiếp cận với cả những khán thính giả không có mặt trực tiếp tại Hàn Quốc.
Về phần mình, ông Park mô tả việc chọn KBS vừa là một vinh dự vừa là một trách nhiệm lớn. Nhắc lại vai trò của đài truyền hình trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Hàn Quốc vào năm 2014, ông cam kết sẽ dựa trên kinh nghiệm đó để bảo đảm rằng Seoul 2027 trở thành một trong những kỳ đại hội đáng nhớ nhất trong lịch sử Ngày Giới trẻ Thế giới.
Được thiết lập bởi Thánh Gioan Phaolô II vào thập niên 1980, Ngày Giới trẻ Thế giới đã phát triển thành cuộc quy tụ thanh niên quốc tế lớn nhất của Giáo hội Công giáo, kết hợp giữa hành hương, giáo lý, giao lưu văn hóa và các cử hành phụng vụ trọng thể. Bên cạnh chiều kích tôn giáo, mỗi kỳ đại hội cũng trở thành một nhiệm vụ lớn về văn hóa và hậu cần đối với quốc gia chủ nhà.
[Nguồn: zenit]
[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 03/07/2026]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét