Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị ‘Luther: 500 năm sau’

Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị ‘Luther: 500 năm sau’

‘Tất cả chúng ta đều biết rằng quá khứ là không thể thay đổi. Tuy nhiên hôm nay, sau 50 năm đối thoại đại kết giữa Công giáo và Tin lành, đã có thể cam kết một sự gột rửa quá khứ’
31 tháng Ba, 2017
Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị ‘Luther: 500 năm sau’
© PHOTO.VA - Osservatore Romano
Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của Vatican cung cấp bài diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị Nghiên cứu Quốc tế được Hội đồng Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử tổ chức, nhân dịp Kỷ niệm 500-năm Tin lành Cải cách (1517-2017) với chủ đề: ‘Luther, 500 năm sau.’ Một suy tư về Tin lành Cải cách trong Bối cảnh Lịch sử, Hội thánh, diễn ra ở Roma, 29-31 tháng Ba, 2017:
* * *
Anh chị em thân mến,
Kính thưa quý vị,
Tôi vui mừng được chào tất cả anh chị em và gửi đến anh chị em sự chào mừng nồng hậu. Tôi cảm ơn Cha Bernard Ardura về sự giới thiệu của ngài, trong đó tóm lược mục đích của cuộc họp của anh chị em về Luther và sự cải cách của ông.
Tôi phải thú nhận rằng phản ứng đầu tiên của tôi trước sáng kiến rất giá trị này của Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử là lòng tri ân Thiên Chúa, cùng với một sự ngạc nhiên lớn, vì trước đây không lâu một cuộc họp như vầy chắc chắn là một điều không tưởng. Người Công giáo và Tin lành Luther cùng nhau, thảo luận về Luther, tại một buổi họp được tổ chức bởi một Phòng của Tòa Thánh: chắc chắn chúng ta đang trải nghiệm những hoa trái của công việc của Chúa Thánh Thần, Người vượt qua mọi trở ngại và biến những xung khắc thành những cơ hội để phát triển trong sự hiệp nhất. Từ Xung khắc đến Hiệp nhất chính xác là một tựa đề của tài liệu của Ủy ban Tinh lành Lutheran-Công giáo Roma đã chuẩn bị cho việc kỷ niệm chung năm thế kỷ bắt đầu sự cải tổ của Luther.
Tôi thực sự vui khi biết rằng việc kỷ niệm này đã cung cấp cho các học giả từ nhiều viện khác nhau một cơ hội để cùng nhau nghiên cứu những sự kiện đó. Những nghiên cứu nghiêm túc về hình ảnh của Luther và những phê bình của ông về Giáo hội và chức vị giáo hoàng trong thời đại của ông chắc chắn góp phần vượt qua được không khí nghi ngờ và kình địch lẫn nhau mà trong một thời gian rất lâu đã đánh dấu những mối quan hệ giữa người Công giáo và Tin lành. Một sự nghiên cứu chặt chẽ, thoát ra ngoài mọi thành kiến và bút chiến, làm cho các giáo hội, hiện tại đang đối thoại, nhận thức và đón nhận tất cả những gì tích cực và hợp lý trong Cải cách, đồng thời rời xa những lỗi lầm, cực đoan và những thất bại, và nhận ra được những tội lỗi đã dẫn đến sự chia rẽ.
Tất cả chúng ta đều biết rằng quá khứ là không thể thay đổi. Tuy nhiên hôm nay, sau 50 năm đối thoại đại kết giữa Công giáo và Tin lành, đã có thể cam kết một sự gột rửa quá khứ. Điều này không phải là gánh lấy một sự sửa sai bất khả thi của tất cả những gì đã xảy ra năm trăm năm trước, nhưng là “kể lịch sử đó theo một cách khác” (Ủy ban Hiệp nhất Tin lành Luther-Công giáo Roma, Từ Chia rẽ đến Hiệp nhất, 17 tháng Sáu 2013, 16), vượt qua tất cả những lối mòn dai dẳng của sự oán hận trên những vết thương cũ đã bóp méo những cái nhìn của chúng ta về nhau. Ngày nay, là những Ki-tô hữu, tất cả chúng ta được kêu gọi bỏ lại đàng sau tất cả những thành kiến về đức tin mà người khác tuyên xưng qua cách nhấn mạnh khác hoặc ngôn ngữ khác, để tha thứ cho nhau tội của những người đi trước chúng ta đã phạm phải, và cùng nhau khẩn cầu Thiên Chúa ban hồng ân hòa giải và hiệp nhất.
Tôi xin dâng lời cầu nguyện cho công cuộc nghiên cứu lịch sử quan trọng của quý vị và tôi xin ban phép lành Thiên Chúa trên toàn thể anh chị em, Thiên Chúa là Đấng Toàn năng và giàu lòng thương xót. Và tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn anh chị em.
[Văn bản chính: tiếng Anh] [Văn bản dịch của Vatican cung cấp]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 01/04/2017]
Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị ‘Luther: 500 năm sau’
Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị ‘Luther: 500 năm sau’
Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị ‘Luther: 500 năm sau’
Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị ‘Luther: 500 năm sau’
Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị ‘Luther: 500 năm sau’
Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị ‘Luther: 500 năm sau’
Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị ‘Luther: 500 năm sau’
Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị ‘Luther: 500 năm sau’
Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị ‘Luther: 500 năm sau’
Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị ‘Luther: 500 năm sau’



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét