Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Đức Thánh Cha động viên cầu nguyện cho Venezuela trên chuyến bay từ Roma đến Bogota

Đức Thánh Cha động viên cầu nguyện cho Venezuela trên chuyến bay từ Roma đến Bogota

Đức Thánh Cha trên chuyến bay đến Columbia giải thích hy vọng của ngài giúp được người dân Columbia ‘tiến bước’
6 tháng Chín, 2017
Đức Thánh Cha động viên cầu nguyện cho Venezuela trên chuyến bay từ Roma đến Bogota
Trên chuyến bay giáo hoàng - Họp báo - L'Osservatore Romano
Trên đường bắt đầu chuyến Tông Du của ngài đến Columbia, Đức Thánh Cha Phanxico kêu gọi giới báo chí cầu nguyện cho Venezuela, mà máy bay của ngài sẽ bay qua, “để quốc gia có thể bước đến bàn đối thoại và để quốc gia có thể tìm được sự ổn định tốt đẹp qua đối thoại với mọi người.”
Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các ký giả cùng tháp tùng với ngài trong chuyến đi quốc tế thứ 20 của ngài trên chuyến bay đưa ngài từ Roma đến Bogota ngày 6 tháng Chín, 2017.
“Cảm ơn anh chị em cùng đi với tôi và cảm ơn công việc anh chị em sẽ làm; cảm ơn anh chị em cùng đi với tôi,” ngài nói với họ.
Ngài cũng lưu ý, chuyến đi “hơi đặc biệt,” vì mục tiêu của nó là “giúp” người Columbia “tiến bước trên con đường hòa bình.”
Phi cơ Alitalia của Giáo hoàng cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino của Roma lúc 11:10 sáng. Nó sẽ đến căn cứ quân sự CATAM của Bogota khoảng 4:30 chiều giờ địa phương (11:30 tối giờ Roma).
Chuyến bay qua khoảng cách 10.000 km, ban đầu được lên lịch lúc 12:30 trưa, có thể có một số thay đổi do trận siêu bão Irma, đang bùng phát ở Đại Tây dương. Đức Thánh Cha sẽ bay qua Pháp, Tây Ban nha, Bồ Đào nha, Puerto Rico, Antilles và Venezuela.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 07/09/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét