Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

Phát biểu của Đức Hồng y Parolin tại CPO-13

Phát biểu của Đức Hồng y Parolin tại CPO-13

Cần có sự tiếp cận toàn diện liên kết quá trình sa mạc hóa với những vấn đề đạo đức lớn hơn
14 tháng Chín, 2017
Phát biểu của Đức Hồng y Parolin tại CPO-13
Đức Hồng y Parolin, 25 tháng Tám, 2017, CTV
Đức Phê-rô Parolin Quốc vụ Khanh Vatican kêu gọi “một sự tiếp cận toàn diện liên kết quá trình sa mạc hóa với những vấn đề đạo đức lớn hơn đó là nghèo đói, chậm phát triển và sự công bằng liên thế hệ là những vấn đề quyết định cho sức khỏe tinh thần và đạo đức của cộng đồng toàn cầu chúng ta.”
Thay mặt Đức Giáo hoàng Phanxico, bài phát biểu của ngài được đọc trước các tham dự viên trong Hội nghị của các Bên Nhà nước với Hiệp định Chống Sa mạc hóa lần thứ 13 ở Ordos, Nội Mông cổ, được tổ chức từ 6-16 tháng Chín, 2017. Đức Tổng Giám mục Giu-se Chennoth, khâm sứ Tòa Thánh tại Nhật làm Trưởng Phái đoàn Tòa Thánh, đọc phát biểu hôm thứ Hai, 11 tháng Chín, trong buổi khai mạc phiên họp cấp cao.
Bài phát biểu cũng cho biết rằng Đức Giáo hoàng “hài lòng khi nhìn thấy sự quan tâm của Hội nghị nhằm làm thức tỉnh sự chú ý và cam kết về phía giới trẻ cho sự nghiệp vĩ đại đó là biến sa mạc thành những khu vườn.”

JF
Dưới đây là văn bản Sứ điệp Giáo hoàng do Vatican cung cấp
Giáo hoàng Phanxico gửi lời chào đến tòan thể quý vị họp tai Ordos trong Hội nghị của các Bên Nhà nước với Hiệp định Chống Sa mạc hóa lần thứ 13, với lòng tri ân những nỗ lực của quý vị nhằm thúc đẩy một sự tiếp cận có sự phối hợp tốt trước cuộc khủng hoảng sinh thái nặng nề này của thời đại chúng ta. Ngài muốn đặc biệt cảm ơn Nhà nước và nhân dân Trung hoa chủ tọa tổ chức hội nghị quan trọng này. Đức Giáo hoàng hài lòng khi nhìn thấy sự quan tâm của Hội nghị nhằm làm thức tỉnh sự chú ý và cam kết về phía giới trẻ cho sự nghiệp vĩ đại đó là biến sa mạc thành những khu vườn (x ls 35:6), và ngài tin rằng quý vị sẽ làm cho tiếng nói của mình được mọi người chú ý đến khi kêu gọi một sự thực thi trọn vẹn những nghị quyết của cộng đồng quốc tế liên quan đến vấn đề này. Trong Tông huấn về Chăm sóc Ngôi nhà chung của ngài, Đức Giáo hoàng Phanxico nói rằng, nhờ những mối ràng buộc đoàn kết tất cả các thành viên của gia đình nhân loại,” mà chúng ta có thể cảm nhận được quá trình sa mạc hóa của đất giống như một căn bệnh trên thân thể người” (Laudato Si’, 89) ảnh hưởng đến cá nhân mỗi người chúng ta. Ngài nhận xét thêm trong Sứ điệp Urbi et Orbi Phục sinh 2013 rằng mỗi chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng sa mạc nội tâm, là sự sa mạc hóa tâm hồn có nguồn gốc trong việc chúng ta rời bỏ tình yêu Thiên Chúa và yêu thương anh em và trong việc chúng ta chối bỏ vai trò là những người bảo vệ tất cả những gì mà Đấng Tạo hóa đã trao phó cho chúng ta và tiếp tục tặng ban cho chúng ta trong mọi thời đại. Vì lý do này, Đức Giáo hoàng bày tỏ hy vọng rằng Hội nghị, đứng trước những vấn đề và mục tiêu cụ thể, sẽ được hướng dẫn bởi một một sự tiếp cận toàn diện liên kết quá trình sa mạc hóa với những vấn đề đạo đức lớn hơn đó là nghèo đói, chậm phát triển và sự công bằng liên thế hệ là những vấn đề quyết định cho sức khỏe tinh thần và đạo đức của cộng đồng toàn cầu chúng ta. Bằng lời cầu nguyện cho những nỗ lực của Hội nghị làm cho những người anh em chị em của chúng ta ở mọi nơi được cư ngụ trong hòa bình và an ninh, để đóng góp những món quà của họ cho thiện ích chung và để phát triển tiềm năng con người toàn diện của họ, Đức Giáo hoàng Phanxico cầu xin nhiều ơn lành của Thiên Chúa ban xuống cho các vị tham dự và tất cả những ai hỗ trợ quý vị bằng sự nghiên cứu, sự chuyên môn và sự ủng hộ của họ.
Hồng y Phê-rô Parolin
Quốc vụ khanh

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 15/09/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét