Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Tòa án Pháp ra lệnh dỡ bỏ Thánh giá trên tượng Đức Gio-an Phao-lô II

Tòa án Pháp ra lệnh dỡ bỏ Thánh giá trên tượng Đức Gio-an Phao-lô II

30 tháng Mười, 2017
Tòa án Pháp ra lệnh dỡ bỏ Thánh giá trên tượng Đức Gio-an Phao-lô II
Damien Meyer | AFP

Quyết định nói rằng Thánh giá vi phạm sự tách biệt giữa Giáo hội và nhà nước của Pháp.

Sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài hàng thập niên, tòa án hành chính tối cao của Pháp ra phán quyết rằng thành phố Brittany phải dỡ bỏ thập giá phía trên tượng Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II vì nó vi phạm một đạo luật 1905 cấm bất kỳ một “dấu hiệu hay hình ảnh biểu tượng tôn giáo” ở nơi công cộng.
Telegraph tường thuật rằng Thủ tướng Ba lan, khi nghe phán quyết số phận của thánh giá, đề nghị chuyển thánh giá về Ba lan để “tránh thập giá không bị kiểm duyệt.”
Bà nói, “Một người Ba lan vĩ đại của chúng ta, một người Châu Âu vĩ đại, là một biểu tượng của một Châu Âu Ki-tô giáo, Châu Âu hiệp nhất.”
Bà nói thêm, “Những kiểu chính trị độc tài” và “thế tục hóa của nhà nước” đang thúc đẩy “những giá trị ngoại lai vào văn hóa của chúng ta, nó đang đe dọa cuộc sống hàng ngày của người Châu Âu.”
Telegraph tường thuật rằng Giáo hội Công giáo kêu gọi phán quyết “phải công bằng” và phù hợp với luật 1905.
Thị trưởng của Ploërmel, thị trấn thuộc vùng Brittany là trung tâm điểm của sự tranh cãi, đề nghị một thỏa hiệp: thay vì phải tháo dỡ thánh giá, ông muốn bán vùng đất công đó cho một nhà đầu tư tư nhân.
Tòa án Pháp ra lệnh dỡ bỏ Thánh giá trên tượng Đức Gio-an Phao-lô II
Tòa án Pháp ra lệnh dỡ bỏ Thánh giá trên tượng Đức Gio-an Phao-lô II
Tòa án Pháp ra lệnh dỡ bỏ Thánh giá trên tượng Đức Gio-an Phao-lô II
Tòa án Pháp ra lệnh dỡ bỏ Thánh giá trên tượng Đức Gio-an Phao-lô II

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 31/01/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét