Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Yemen: Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết khủng hoảng nhân đạo

Yemen: Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết khủng hoảng nhân đạo
© Save The Children

Yemen: Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết khủng hoảng nhân đạo

Một phần mười trẻ em bị buộc phải rời khỏi gia đình do bạo lực

03 tháng Hai, 2019 16:28

Ngày 3 tháng Hai năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxico bày tỏ lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen, lời kêu gọi của ngài sau giờ đọc Kinh Truyền tin buổi trưa với các khách hành hương trong Quảng trường Thánh Phê-rô.

Đức Thánh Cha nói, “Cha lo lắng rất nhiều cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen. Người dân đã kiệt quệ do cuộc xung đột kéo dài và rất nhiều trẻ em đang bị đói, nhưng họ vẫn không thể tiếp cận được với nguồn lương thực. Thưa anh chị em, tiếng khóc của những trẻ em này và của cha mẹ các em đã thấu lên trước nhan Chúa.

“Tôi kêu gọi các bên có liên quan và Cộng đồng Quốc tế nhanh chóng thực hiện những thỏa thuận đã đạt được, để bảo đảm sự phân phát thực phẩm và làm những công cuộc tốt lành cho dân chúng. Cha mời gọi tất cả anh chị em cùng cầu nguyện cho những người anh em Yemen của chúng ta … Chúng ta cùng tha thiết kêu cầu vì các trẻ chỉ là những em bé đang rất đói; đang rất khát; các bé không có viên thuốc điều trị và đang có nguy cơ phải chết. Chúng ta hãy mang suy tư này về gia đình.”

Theo báo cáo của tổ chức Save the Children ngày 31 tháng Một, năm 2019, ít nhất một phần mười trẻ em ở Yemen (1,5 triệu) đã bị buộc phải bỏ nhà cửa vì vì cuộc chiến khốc liệt kéo dài suốt bốn năm, khiến cho các em đối mặt với những sự nguy hiểm như đói khát, bệnh tật, và bạo lực.

Theo LHQ, hơn nửa triệu trẻ em đã phải di tản do chiến tranh trong vùng toàn quyền Hodeidah chỉ trong sáu tháng vừa qua. Như vậy tính trung bình mỗi ngày có hơn 2000 trẻ em phải di tản tính từ tháng Sáu năm trước. Và đó mới chỉ là con số ở Hodeidah, nơi phải gánh chịu cuộc chiến nặng nề nhất ở Yemen.

Người dân di tản tránh bạo lực lại đối mặt với những sự nguy hiểm đe dọa tính mạng ngay khi họ bước chân lên đường. Mối nguy hiểm trực tiếp đe dọa mạng sống hoặc bị thương là những loại chất nổ được sử dụng một cách bừa bãi bởi tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột mà không quan tâm đến mệnh lệnh pháp luật phải bảo vệ người dân trong cuộc xung đột.

Ngày 23 tháng Tám năm ngoái, 22 trẻ em và bốn phụ nữ được báo cáo bị giết trong một cuộc không kích đánh vào chiếc xe của họ khi họ đang cố gắng di tản khỏi cuộc chiến ở Hodeidah. Gần đây hơn tám thường dân bị giết trong một trung tâm cho các gia đình di tản ở Hajjah, có thể do các miểng đạn từ cuộc pháo kích gần đó. Nhóm quan sát ACLED báo cáo đã có ít nhất 25 vụ tấn công nhằm vào những người di tản trong nước chỉ trong nửa đầu năm 2018.

Nếu các gia đình di tản tìm cách sống sót được trong hành trình đầy nguy hiểm và tránh được những cuộc không kích và pháo kích để đến được nơi an toàn, họ phải đối mặt với những khó khăn khác trong những cộng đồng địa phương rất căng thẳng hoặc nơi các trại thiếu nguồn cung cấp lương thực và vệ sinh cơ bản. Việc này đẩy trẻ em vào nguy cơ suy dinh dưỡng và bệnh tật trong một đất nước với hệ thống chăm sóc sức khỏe có tất cả nhưng đã bị sụp đổ hoàn toàn và khoảng 14 triệu người đang trên bờ vực của nạn đói. Tổ chức Save the Children ước tính 85.000 trẻ em đã chết vì nạn đói từ năm 2015.


Tamer Kirolos, Giám đốc quốc gia của Save the Children của Yemen, nói:

“Trong cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất của thế giới, một số trẻ em dễ bị tổn thương nhất là những em đã phải chạy trốn khỏi nhà cửa vì chiến tranh. Các em bị buộc phải bỏ học và đang trong nguy cơ bị bóc lột và lạm dụng. Chúng tôi nghe được câu chuyện có những em bị chết cóng trong những tháng mùa đông lạnh buốt vì các em thiếu chỗ ở phù hợp và các gia đình không đủ khả năng mua nhiên liệu cần thiết để đốt lửa. Các cộng đồng địa phương vốn đã phải chật vật để sinh tồn đang chịu sức ép rất lớn, không thể đối phó được với làn sóng các gia đình di tản khổng lồ vào các thị trấn và thành phố của họ. Những trẻ em này đã bị cướp mất các quyền sống căn bản, sức khỏe và giáo dục. Các em đang cần sự hỗ trợ ngay lúc này.”


Patrick Watt, giám đốc toàn cầu về Chiến dịch, Bảo vệ và Truyền thông của Save the Children Quốc tế, nói:

“Chúng tôi hoan nghênh sự giảm bớt đáng kể những trận chiến sau khi các bên tham chiến đồng ý ngừng bắn ở Hodeidah vào tháng trước, nhưng tình hình vẫn căng thẳng và cảng Hodeidah vẫn không thể hoạt động ở mức cần thiết để giải quyết nhu cầu nhân đạo cấp bách của hàng triệu người Yemen. Điều đó có nghĩa là trẻ em chết vì những nguyên nhân hoàn toàn có thể phòng tránh được vì thực phẩm và thuốc men thiết yếu không thể đưa vào nước này. Chúng tôi tìm được rất ít bằng chứng cho thấy mọi thứ đã thay đổi cho người dân Yemen, đặc biệt là trẻ em, họ vẫn tiếp tục chịu đau khổ.

“Cộng đồng quốc tế phải bảo đảm việc thi hành hiệp ước Stockholm và thực hiện ngay những bước đi thiết thực và cụ thể để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng nhân đạo này do con người gây ra, bao gồm đảm bảo sự tiếp cận đầy đủ và không bị cản trở đối với hàng hóa nhân đạo và thương mại và sự ổn định nền kinh tế Yemen.”


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 5/2/2019]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét