Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 11-20/9/2019

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 11-20/9/2019

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 11-20/9/2019


11 tháng Chín: Đức Ki-tô là niềm hy vọng của thế giới: Tin mừng của Người là muối men mạnh mẽ nhất cho tình huynh đệ, sự tự do, công bình và bình an cho mọi dân tộc. #GeneralAudience

12 tháng Chín: Hôm nay chúng ta mừng kính Lễ Danh rất Thánh Mẹ Maria. Cha mời gọi tất cả mọi người hướng về Mẹ của chúng ta. Hãy để Mẹ truyền cảm hứng cho chúng ta bằng một cái nhìn của người Ki-tô hữu, để sống noi theo và bắt chước Chúa Giê-su Con của Mẹ mỗi ngày mỗi nhiều hơn.

13 tháng Chín: Nếu muốn phát triển trong tình bạn với Chúa Giê-su, các môn đệ của Người không được kêu ca và hãy nhìn vào nội tâm. Họ phải hành động và cam kết, chắc chắn rằng Chúa sẽ hỗ trợ và đồng hành với họ.

14 tháng Chín: Hôm nay Giáo hội mời gọi chúng ta hãy chiêm ngưỡng vinh quang Thập giá của Chúa chúng ta. Mặc dù Người là Thiên Chúa, Đức Ki-tô đã hạ mình để trở thành một người phục vụ. Đây là vinh quang của Thập giá Chúa Giê-su!

15 tháng Chín: Thiên Chúa chờ đợi chúng ta: Người không hề mệt mỏi, Người không nản lòng. Vì chính mỗi người chúng ta là đứa con lại được ôm chầm lấy, là đồng bạc được tìm thấy, là con chiên được âu yếm và đặt trên vai của Người (Lc 15:1-32). #Angelus

16 tháng Chín: Thánh Phaolo kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho “tất cả những người cầm quyền” (1 Tm 2:2). Chúng ta phải học cách làm việc này, thậm chí cho những chính trị gia mà chúng ta không đồng tình. Người Ki-tô hữu phải cầu nguyện cho tất cả những người trong chính quyền, để họ có thể làm việc vì ích chung. #SantaMarta

17 tháng Chín: “Chúa chạnh lòng thương” (Lc 7:13). Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Lòng thương xót là điểm yếu của Thiên Chúa, nhưng cũng là sức mạnh của Người. #SantaMarta

18 tháng Chín: Mọi dự án của con người ban đầu có thể tìm được sự ủng hộ nhưng cuối cùng là tan vỡ. Nhưng mọi điều đến từ Thượng giới và mang lấy “chữ ký” của Thiên Chúa đều trường tồn. #GeneralAudience

19 tháng Chín: Nếu các giám mục và linh mục chúng ta dành riêng ơn sủng của Chúa và biến nó thành một việc làm, thì chúng ta mất đi ánh mắt nhìn của Chúa Giê-su. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta biết chăm sóc cho ơn sủng thừa tác vụ của chúng ta. #SantaMarta

20 tháng Chín: Thánh Tông đồ Phaolo khuyên nhủ các thừa tác viên hãy gần gũi: gần gũi với Chúa, với lời cầu nguyện, sự gần gũi của giám mục với các linh mục của ngài; sự gần gũi giữa các linh mục với nhau; sự gần gũi với Dân Chúa. #SantaMarta




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 21/9/2019]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét