Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Thêm 9 người tị nạn Syria được đưa về Roma

Thêm 9 người tị nạn Syria được đưa về Roma

6 người lớn và 3 trẻ em đã được cung cấp nhà ở bởi Cộng đoàn Sant’Egidio
17 tháng 6, 2016
người tị nạn syria
Screenshot: L'Osservatore Romano
Có thêm  9 người tị nạn Syria đã được đưa về Roma từ đảo Lesbos của Hy lạp, tại Roma họ sẽ được chăm sóc bởi Cộng đoàn Sant’Egidio.
Đức Thánh Cha Phanxico đã thăm đảo này ngày 16 tháng 4, và đưa ra những kêu gọi khẩn thiết đến công đồng quốc tế hồi đáp lại trước cuộc khủng hoảng nhân đạo. Ngài nói với những người tị nạn không nên mất niềm tin: “Thiên Chúa tạo dựng con người nên một gia đình; khi bất kỳ một anh chị em nào của chúng ta chịu đau khổ, thì tất cả chúng ta cùng bị ảnh hưởng.”
Cuối chuyến thăm đó Đức Thánh Cha đã đem về Roma 3 gia đình tị nạn.
Hôm nay nhóm thứ hai gồm 9 người tị nạn, trong đó có 2 người Ki-tô hữu, đã được đưa về Roma.

Vatican Gendarmeria, cùng với sự giúp sức của Bộ Nội vụ Hy lạp, Tổ chức Phục vụ Cung cấp chỗ ở Hy lạp và Cộng đoàn Sant’Egidio, đã hộ tống những người tị nạn từ Athens về Rome hôm thứ Năm. Cộng đoàn Sant’Egidio sẽ cung cấp chỗ ở cho họ.
Những người tị nạn, 6 người lớn và 3 trẻ em, tất cả đều là người Syria, đã ở trong trại tị nạn Kara Tepe. Họ từ Thổ Nhĩ Kỳ đến đảo Lesbos.

[Nguồn: ZENIT]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 18/06/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét