Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

Đức Giám mục Pháp công bố phép lạ chữa lành thứ 70 ở Lộ Đức

Đức Giám mục Pháp công bố phép lạ chữa lành thứ 70 ở Lộ Đức

11 tháng Hai, 2018
Đức Giám mục Pháp công bố phép lạ chữa lành thứ 70 ở Lộ Đức
CC

Một nữ tu Công giáo Roma, bị tàn tật gần 40 năm, đã hồi phục sau một lần hành hương đến Thánh địa Maria.

Đức Giám mục Pháp Jacques Benoit-Gonnin của giáo phận Beauvais công bố sự chữa lành một nữ tu Công giáo Roma, Bernardette Moriau (79 tuổi), là một phép lạ. Nữ tu đã bị khuyết tật trong gần 40 năm cuộc đời.

Trong một video đăng trên website của giáo phận, Nữ tu Moriau tuyên bố rằng sau khi từ chuyến hành hương đến Lộ Đức trở về, bà nghe thấy một tiếng gọi bảo bà hãy bỏ nạng nẹp chân. Liền ngay sau đó, bà có thể tự mình đi lại.




Biến cố này đã chính thức được công bố là phép lạ chữa lành thứ 70 qua sự can thiệp của Đức Mẹ ở Lộ Đức.

Ngày nay Giáo hội kính nhớ Mẹ Maria Đồng Trinh Vô Nhiễm đã hiện ra với Thánh Bernadette Soubirous tại Lộ Đức, Pháp, 18 lần từ 11 tháng Hai đến 16 tháng Bảy, 1858. Sự kính nhớ Đức Mẹ với tước hiệu “Đức Mẹ Lộ Đức” được Đức Giáo hoàng Pio X mở rộng trên Giáo hội Toàn cầu năm 1907.

Sự hiện ra của Đức Mẹ ở Lộ Đức là một trong những biến cố được mừng kính nhiều nhất trong Giáo hội Công giáo vào thế kỷ 19. Quả thật, sự phổ biến lòng sùng kính này góp phần làm hồi sinh Đức tin Công giáo ở Pháp và Thánh địa Lộ Đức vẫn là một trong những điểm đến nhiều nhất của những cuộc hành hương trên thế giới.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 13/2/2018]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét