Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Đức Thánh Cha Phanxico chào mừng Cuộc họp các Phong trào Chung Thế giới lần Thứ Ba

Đức Thánh Cha Phanxico chào mừng Cuộc họp các Phong trào Chung Thế giới lần Thứ Ba

Pope Francis during an audience with participants of the Third World Meeting of Popular Movements on Saturday. - ANSA
Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi gặp gỡ các tham dự viên của Buổi họp các Phong trào Chung Thế giới lần Thứ Ba hôm thứ Bảy. - ANSA
05/11/2016 18:07
(Vatican Radio) Tối thứ Bảy Đức Thánh Cha Phanxico chào mừng Buổi họp Thế giới các Phong trào Chung lần thứ Hai. Buổi họp mang đến những người bên lề của xã hội, trong đó có người nghèo, người thất nghiệp và những người mất đất đai nông nghiệp canh tác.
Trong bài nói chuyện, ngài nói đến  nhiều chủ điểm đã được ngài đưa ra thảo luận trong bài diễn từ tại Buổi họp các Phong trào Chung lần thứ hai ở Bolivia ngày 9 tháng 7, 2015.
Đức Thánh Cha Phanxico cảnh báo chống lại luật của đồng tiền, nó điều khiển “cái roi của sự sợ hãi, của bất công và bạo lực – thuộc kinh tế, xã hội, văn hóa và quân sự – nó tạo ra ngày càng nhiều bạo lực theo vòng xoắn ốc hút xuống dường như không bao giờ kết thúc.”
“Toàn bộ giáo lý xã hội của Giáo hội và giáo huấn của những vị tiền nhiệm của tôi chống lại ngẫu tượng đồng tiền đang thống trị – đang hành hạ và làm kinh hoàng nhân loại – thay vì phục vụ” Đức Thánh Cha nói.
“Không hành động áp chế nào có thể tồn tại mà không khai thác nỗi sợ hãi,” – Đức Thánh Cha tiếp tục – “Về một mặt, người dân bị dựng bức tường rào chắn xung quanh, bị hoảng sợ, về mặt khác, thậm chí kinh hoàng hơn, họ bị loại trừ và bị trục xuất.”
Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng sự sợ hãi này “được nuôi dưỡng và được điều khiển.”
“Vì nỗi sợ hãi – nhưng lại là một sự lợi lộc cho những kẻ buôn bán vũ khí và cái chết –  làm suy yếu và làm chúng ta bất an, phá sụp những khả năng kháng cự về tinh thần và tâm lý của chúng ta, làm chúng ta tê liệt trước nỗi đau của người khác, và cuối cùng làm chúng ta trở thành người tàn nhẫn,” ngài giải thích.
Đức Thánh Cha Phanxico khen ngợi các thành viên của Các Phong trào Chung trả lại phẩm giá cho người lao động, và cố gắng về phần họ để giảm bớt tình trạng thất nghiệp qua những hợp tác của họ.
Ngài cũng cảm ơn họ về sự hỗ trợ dành cho những người di cư, và nhắc lại những hình ảnh ngài đã chứng kiến khi ngài đến thăm đảo Lesbos của Hy lạp, nơi đây hình ảnh của quá nhiều trẻ em cho thấy “sự phá sản hoàn toàn của tình nhân đạo.”
“Chuyện gì xảy ra trong thế giới ngày nay, nếu nó như một ngân hàng bị vỡ nợ, thì ngay lập tức có những bài toán cấp thời được đưa ra để cứu nó,” – Đức Thánh Cha Phanxico nói – “Nhưng rồi sự phá sản của lòng nhân đạo xảy ra, thì không có lấy một phần ngàn của bài toán đó được sử dụng để cứu những người anh chị em của chúng ta? Vì thế biển Địa Trung Hải trở thành một nghĩa trang, và không chỉ có Địa Trung Hải … rất nhiều những nghĩa trang nằm gần các bức tường, những bức tường vấy máu của những người vô tội.”
Đức Thánh Cha nói với các hội đoàn rằng họ được kêu gọi để “làm tái sinh và tái kiến thiết những nền dân chủ đi qua một cuộc khủng hoảng thực sự.”
“Đừng rơi vào cám dỗ được đặt vào trong một cái hộp, nó biến bạn trở thành những diễn viên hạng hai hay, tệ hơn nữa, đơn thuần trở thành những người quản lý sự thống khổ đang hiện hữu,” ngài nói.
Đức Thánh Cha cũng cảnh báo chống lại tham nhũng.
“Biện pháp đòi hỏi rất cao: chúng ta phải sống tận hiến cho việc phục vụ tha nhân với một ý thức mạnh về tính đơn sơ và khiêm nhường,” ngài nói.
Đức Thánh Cha kết luận bằng lời nguyện rằng “Thiên Chúa đổ tràn đầy tình yêu của Người trên anh chị em và bảo vệ anh chị em trên con đường, trao ban đủ sức mạnh để giữ vững anh chị em, và ban cho anh chị em được lòng can đảm để phá vỡ dây xích của lòng hận thù; sức mạnh đó là sự hy vọng.”


[Nguồn:  radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 06/11/2016]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét