Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Tuyên bố của Giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican về những Giám mục được phong ở Trung hoa Lục địa mà không có chuẩn ấn Giáo hoàng

Tuyên bố của Giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican về những Giám mục được phong ở Trung hoa Lục địa mà không có chuẩn ấn Giáo hoàng

Phát ngôn viên Vatican, Greg Burke nói: “Tòa Thánh hy vọng rằng những báo cáo này là không có cơ sở” và “sẽ đánh giá”
7 tháng 11, 2016
View of the Vatican basilica from a roof near saint Peter square in Rome
WIKIMEDIA COMMONS - Alberto Luccaroni
Dưới đây là tuyên bố được đưa ra hôm nay bởi Greg Burke, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh liên quan đến những giám mục được phong ở Trung hoa Lục địa mà không có Chuẩn Ấn Giáo Hoàng:
***
Tuyên bố của Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Greg Burke, liên quan đến những giám mục được phong ở Trung hoa Lục địa mà không có Chuẩn ấn của Giáo hoàng:
Tuyên bố của Giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican về những Giám mục được phong ở Trung hoa Lục địa mà không có chuẩn ấn Giáo hoàng
“Trong những tuần vừa qua, có một loạt các báo cáo liên quan đến những chức vụ giám mục được phong của cộng đồng Giáo hội Công giáo không chính thức ở Trung hoa Lục địa nhưng không có Chuẩn Ấn.
Tòa Thánh chưa công nhận bất kỳ một sắc phong nào, và cũng chưa nhận được thông tin chính thức nào về những sự kiện như vậy. Nếu những việc phong chức như vậy diễn ra, nó đã vi phạm nghiêm trọng vào những điều khoản của giáo luật.
Tòa Thánh hy vọng rằng những báo cáo đó là không có căn cứ. Bằng không, Tòa Thánh sẽ phải chờ đợi những thông tin đáng tin cậy và văn bản chắc chắn trước khi đánh giá chính xác các vụ việc. Tuy nhiên, Tòa Thánh lặp lại rằng việc tiếp tục phong chức giám mục mà không qua Chuẩn Ấn cần thiết là bất hợp pháp, thậm chí có được yêu cầu bởi những tín ngưỡng nào đó.”
7 tháng 11, 2016

[Nguồn:  zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 08/11/2016]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét