Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Vatican tổ chức hội thảo về Thông điệp Populorum Progressio (phát triển các dân tộc)

Vatican tổ chức hội thảo về Thông điệp Populorum Progressio (phát triển các dân tộc)

Vatican tổ chức hội thảo về Thông điệp Populorum Progressio (phát triển các dân tộc)
Đức Thánh Cha Phanxico và Đức Hồng y Phê-rô Turkson chụp tại Vatican - ANSA
31/03/2017 14:39
(Vatican Radio) Thánh bộ Thúc đẩy sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican đã công bố một thông cáo báo chí về một hội nghị quốc tế nhằm suy tư về Thông điệp Populorum Progressio (Phát triển các Dân tộc) năm 1967.
Với chủ đề “Triển vọng cho sự phục vụ phát triển con người toàn diện: năm mươi năm sau Thông điệp Populorum Progressio", hội thảo sẽ diễn ra ngày 3-4 tháng Tư trong Đại sảnh Synod của Vatican.
Hội thảo nhằm mục tiêu “nghiên cứu những quan điểm thần học về con người và mục vụ của Thông điệp, đặc biệt liên quan đến công việc của những người đang hoạt động vì lợi ích của sự thăng tiến con người, và phát triển thành những hướng dẫn theo hệ thống cho hoạt động của Thánh bộ mới.”
Buổi họp sẽ có sự tham dự của các thành viên của các Hội đồng Giáo hoàng được gộp chung vào Thánh bộ mới về Thúc đẩy sự Phát triển Con người Toàn diện (Công lý và Hòa bình, Cor Unum, người Tị nạn và những Dân tộc Du cư, những Nhân viên Chăm sóc Sức khỏe), cũng như đại diện của các Hội đồng Giám mục và các Ủy ban xã hội và “Công lý và Hòa bình” của họ, đại diện của các Tổ chức Bác ái Công giáo Quốc tế, và Ngoại giao đoàn chính thức tại Tòa Thánh.
Đức Hồng y Phê-rô K.A. Turkson, Tổng trưởng Thánh Bộ, và đức Hồng y Gerhard Ludwig Müller, Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý và Đức tin, sẽ giới thiệu hội nghị và có bài trình bày thần học về con người. Sau đó hội nghị sẽ chia ra theo “ba nhóm căn bản về con người: thể xác - linh hồn, người nam - người nữ, và con người - xã hội.”
Thông cáo báo chí viết, “Ngoài những phần trình bày của các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, các chứng từ cũng sẽ được trình bày cho thấy cách Giáo hội hoạt động trực tiếp vì lợi ích cho những người hèn mọn nhất,”
Đức Hồng y Phê-rô Parolin, Quốc Vụ Khanh, sẽ chủ tế Thánh Lễ vào thứ Hai trong Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô.
Một buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha Phanxico được lên lịch vào thứ Ba, 4 tháng Tư lúc 11.30

[Nguồn: radiovaticana]



[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 02/04/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét