Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

Đến trung tâm của Giáo hội: viếng Đền thánh Phêrô

Đến trung tâm của Giáo hội: viếng Đền thánh Phêrô

Đến trung tâm của Giáo hội: viếng Đền thánh Phêrô

Antoine Mekary | ALETEIA

Marinella Bandini

27/02/21


Nhà thờ Chặng đàng Ngày 11: đến thật gần vị giáo hoàng đầu tiên.




Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.


Ngày 11

Thứ Bảy đầu tiên của Mùa Chay đưa chúng ta đến trung tâm của Kitô giáo: Đền Thánh Phêrô.

Chúng tôi đang ở trên sườn của Đồi Vatican. Vương cung Thánh đường được xây dựng vào khoảng năm 325 bởi Hoàng đế Constantine trên vị trí tử đạo và chôn cất vị “hoàng tử của các tông đồ.” Việc phát hiện ra mộ của ngài gần giống như một câu chuyện trinh thám.

Nó khởi đầu từ ý nguyện và di chúc cuối cùng của Đức Piô XI, thể hiện mong muốn được chôn cất thật gần mộ của Thánh Phêrô. Quyết định của vị kế nhiệm — Đức Piô XII đã ra lệnh khai quật hai lần — và một chút may mắn đã có thể khám phá ra mộ của Thánh Phêrô, ngay dưới bàn thờ của Vương cung thánh đường, và xác định được xương cốt của ngài. Một cuộc nghiên cứu mở rộng thêm, hoàn thành vào năm 2013, đã xác định tính xác thực của các thánh tích.

Ở gian giữa trung tâm của Vương cung thánh đường là bức tượng Thánh Phêrô nổi tiếng bằng đồng (thế kỷ 13), “trên ngai tòa của ngài,” với hành động ban phép lành bằng tay phải, trong khi tay trái ngài cầm “chìa khóa của Vương quốc.” Bàn chân phải của ngài đã bị mòn hoàn toàn bởi những bàn tay của các tín hữu thành kính chạm vào tượng.

Ở trung tâm của gian cung thánh là chính ngai tòa. Người ta nói rằng ngai tòa bằng đồng do điêu khắc gia Bernini thực hiện có chứa chiếc ghế bằng gỗ được Thánh Phêrô sử dụng. Trên thực tế, di tích được cho là thánh tích đã được làm vào thế kỷ thứ 9.

Dưới chân Thánh Tông đồ Phêrô, một lần nữa chúng ta được thêm sức mạnh trong đức tin.

Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người. (Tv 118)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Đến trung tâm của Giáo hội: viếng Đền thánh Phêrô

Mái vòm của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô nhìn từ Vườn Vatican

Đến trung tâm của Giáo hội: viếng Đền thánh Phêrô

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô (mặt tiền)

Đến trung tâm của Giáo hội: viếng Đền thánh Phêrô

Tượng Thánh Phêrô trong Quảng trường Thánh Phêrô

Đến trung tâm của Giáo hội: viếng Đền thánh Phêrô

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô (bên trong)

Đến trung tâm của Giáo hội: viếng Đền thánh Phêrô

Bên trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Ở trung tâm là phương du nổi tiếng của điêu khắc gia Bernini, bức trướng điêu khắc bằng đồng phía trên bàn thờ chính.

Đến trung tâm của Giáo hội: viếng Đền thánh Phêrô

Mộ Thánh Phêrô, trong Nghĩa trang Vatican. Mộ nằm ngay dưới Bàn thờ.

Đến trung tâm của Giáo hội: viếng Đền thánh Phêrô

Tượng Thánh Phêrô bằng đồng, trong gian giữa trung tâm của Vương cung Thánh đường

Đến trung tâm của Giáo hội: viếng Đền thánh Phêrô

Bàn thờ Ngai tòa, trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô

Đến trung tâm của Giáo hội: viếng Đền thánh Phêrô

Ngai tòa Thánh Phêrô. Bức điêu khắc của Bernini.

Đến trung tâm của Giáo hội: viếng Đền thánh Phêrô

Mái vòm của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, nhìn từ bên trong.

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 22/3/2021]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét