Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2026

Một thay đổi (quan trọng) khác của Đức Lêô XIV tại Giáo triều Roma: đây là vị tân Chánh sở Từ thiện của Đức Thánh Cha (kiêm Tổng trưởng Bộ Bác ái)

Một thay đổi (quan trọng) khác của Đức Lêô XIV tại Giáo triều Roma: đây là vị tân Chánh sở Từ thiện của Đức Thánh Cha (kiêm Tổng trưởng Bộ Bác ái)

Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm Đức Giám mục Luis Marín De San Martín, dòng Augustinô, người Tây Ban Nha làm tân Chánh sở từ thiện của Đức Giáo hoàng

Một thay đổi (quan trọng) khác của Đức Lêô XIV tại Giáo triều Roma: đây là vị tân Chánh sở Từ thiện của Đức Thánh Cha (kiêm Tổng trưởng Bộ Bác ái)


Quyết định được công bố ngày 12 tháng 3, đồng thời cũng mang đến một thay đổi lớn đối với Đức Hồng y Konrad Krajewski, vị Chánh sở Từ thiện mãn nhiệm. Sau hơn mười năm điều hành các sáng kiến bác ái của Đức Giáo hoàng từ Roma, vị Hồng y người Ba Lan đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Chánh tòa của Tổng Giáo phận Łódź, trở về giáo phận nơi Ngài bắt đầu hành trình tu học linh mục.

12 tháng 3, 2026 21:23

ZENIT STAFF


(ZENIT News / Thành phố Vatican, 12.03.2026).- Một trong những sự thay đổi nhân sự quan trọng nhất tại Giáo triều Roma kể từ đầu triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm Đức Giám mục Luis Marín de San Martín, dòng Augustinô người Tây Ban Nha, làm tân Chánh sở Từ thiện của Đức Giáo hoàng và là Tổng trưởng Bộ Bác ái của Vatican, trao phó cho ngài sứ mạng điều phối các hoạt động bác ái của Tòa Thánh đến với những người nghèo khó và những người đang đau khổ tại các vùng khủng hoảng.

Quyết định được công bố ngày 12 tháng 3, đồng thời cũng mang đến một thay đổi lớn đối với Đức Hồng y Konrad Krajewski, vị Chánh sở Từ thiện mãn nhiệm. Sau hơn một thập kỷ điều hành các sáng kiến bác ái của Đức Giáo hoàng từ Roma, vị Hồng y người Ba Lan đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục chánh tòa của Tổng Giáo phận Łódź, trở về giáo phận nơi Ngài bắt đầu hành trình tu học linh mục.

Sự chuyển giao này đánh dấu sự khép lại một chương đặc biệt trong hoạt động bác ái của Vatican và mở ra một chương mới, được dẫn dắt bởi một nhà thần học và tu sĩ, người đã dành phần lớn cuộc đời cho công tác học thuật, mục vụ và hiệp hành.


Một thừa tác vụ ở trung tâm hoạt động bác ái của Đức Giáo hoàng

Cơ quan hiện được trao phó cho Đức cha Marín de San Martín là một trong những định chế lâu đời nhất trong Phủ Giáo hoàng. Với tên gọi lịch sử là Sở Phát chẩn Tông tòa, cơ quan này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô chính thức tái cấu trúc thành Bộ Phục vụ Bác ái vào năm 2022, qua Tông hiến Praedicate Evangelium, văn kiện cải tổ Giáo triều Roma.

Không như nhiều cơ quan khác của Vatican tập trung vào giáo lý, ngoại giao hoặc hành chính, Bộ này thực hiện một chức năng trực tiếp và mang tính biểu tượng: phân phát sự cứu trợ và hỗ trợ nhân danh Đức Giáo hoàng. Các sáng kiến của Bộ trải dài từ việc giúp người vô gia cư ở Roma đến việc điều phối hỗ trợ nhân đạo tại các vùng xung đột.

Chánh sở Từ thiện cũng giữ một vai trò nghi lễ độc đáo, đó là ban Phép lành Tòa Thánh nhân danh Đức Giáo hoàng qua các chứng thư bằng giấy da truyền thống và tham dự vào các nghi lễ chính thức của Giáo hoàng với tư cách là thành viên của Phủ Giáo hoàng.

Với việc bổ nhiệm này, Đức cha Marín de San Martín được nâng lên hàng Tổng giám mục và đảm nhận một trong những trách nhiệm bác ái nổi bật nhất trong Giáo hội Công giáo.


Một nhà thần học được định hình trong truyền thống Augustinô

Sinh tại Madrid ngày 21 tháng 8 năm 1961, Đức cha Marín de San Martín gia nhập Dòng Thánh Augustinô khi còn trẻ, khấn lần đầu năm 1982 và khấn trọng thể năm 1985. Ngài được thụ phong linh mục năm 1988.

Quá trình đào tạo trí thức của Ngài phản ánh một nền tảng học thuật vững chắc: Ngài theo học thần học tại Đại học Giáo hoàng Comillas ở Madrid và sau đó tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, cuối cùng hoàn thành văn bằng Tiến sĩ Thần học tại Comillas với luận án về Giáo hội học của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.

Qua nhiều năm, Ngài đã đảm nhiệm nhiều trách vụ khác nhau trong dòng Augustinô. Trong đó bao gồm vai trò Viện phụ của Tu viện lịch sử Santa María de La Vid ở Burgos từ năm 2002 đến 2008, và sau đó giữ chức vụ Lưu trữ viên trưởng của dòng, Phụ tá cho Bề trên Tổng quyền và Chủ tịch Viện Linh đạo Augustino tại Roma.

Sự nghiệp học thuật của Ngài diễn ra song song với những trách nhiệm đó. Ngài giảng dạy thần học tại nhiều trung tâm của dòng Augustino ở Tây Ban Nha, bao gồm El Escorial và Valladolid, đồng thời giảng dạy tại Khoa Thần học Bắc Tây Ban Nha ở Burgos.

Đối với nhiều quan sát viên Vatican, tên tuổi của ngài được nhiều người biết đến vào năm 2021 khi Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Phó Tổng Thư ký của Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Trong vai trò đó, ngài đã giúp điều phối tiến trình tham vấn toàn cầu của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, một trong những sáng kiến giáo hội tham vọng nhất trong thập kỷ qua.

Chia sẻ gần đây về những năm tháng ấy, Đức cha Marín mô tả đó là một giai đoạn "hết sức phong phú", giai đoạn mà ngài đã gặp gỡ không biết bao nhiêu người tín hữu bình thường, những người mà theo ngài, đức tin của họ đã chống lại sự bi quan và buông xuôi trong Giáo hội.

“Tôi đã gặp nhiều ‘vị thánh bên cạnh’”, ngài viết trong một thông điệp sau khi được bổ nhiệm, nhắc đến những giáo dân đang sống Tin Mừng một cách âm thầm qua những hành động đức tin và lòng can đảm hằng ngày.


Một mối liên hệ cá nhân với Đức Giáo hoàng

Việc bổ nhiệm Đức cha Marín cũng làm nổi bật mối tương quan lâu dài với vị Giáo hoàng đương nhiệm. Cả hai đều thuộc truyền thống Augustinô, và con đường của hai vị đã gặp nhau nhiều năm trước khi Đức Lêô XIV được bầu làm giáo hoàng.

Năm 2008, khi Đức Lêô XIV đang là Bề trên Tổng quyền dòng Augustinô, ngài đã gọi Đức cha Marín đảm trách kho lưu trữ của dòng tại Roma. Sự cộng tác đó ngày càng sâu đậm theo thời gian và cuối cùng đã đưa vị linh mục người Tây Ban Nha vào các trách nhiệm rộng lớn hơn tại Vatican.

Giờ đây, với tư cách là Chánh sở Từ thiện, ngài thừa hưởng một thừa tác vụ mà trong những năm gần đây đã trở nên nổi bật cách đặc biệt nhờ vào tính cách năng động của vị tiền nhiệm.


Di sản của “vị Hồng y với chiếc xe tải nhỏ”

Đức Hồng y Krajewski, sinh năm 1963 tại Łódź, lần đầu đến Roma với tư cách là sinh viên và sau đó phục vụ tại Văn phòng Cử hành Phụng vụ của Đức Thánh Cha, cộng tác chặt chẽ với các vị chủ sự nghi lễ giáo hoàng.

Năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ngài làm Chánh sở Từ thiện và Tổng Giám mục hiệu tòa Benevento. Năm năm sau, Ngài được tấn phong Hồng y và được trao phó tế hiệu tòa Santa Maria Immacolata all’Esquilino.

Nhiệm kỳ mười năm của ngài được đánh dấu bằng một cách tiếp cận bác ái trực tiếp rất khác lạ. Tại Roma, ngài được biết đến với biệt danh thân mật là “vị Hồng y với chiếc xe tải”, vì đích thân đi phân phát thực phẩm, chăn màn và cứu trợ cho những người vô gia cư và các cộng đồng bị gạt ra bên lề xã hội.

Ngoài thủ đô nước Ý, ngài liên tục được Đức Thánh Cha Phanxicô cử đến các vùng xung đột, đáng chú ý nhất là việc mang viện trợ nhân đạo đến Ukraine sau cuộc tấn công của Nga. Các sáng kiến của ngài thường thu hút sự chú ý của truyền thông và đôi khi gây ra những tranh luận trong nội bộ Vatican vì phong cách trái với thông lệ.

Giờ đây, khi trở lại Ba Lan với tư cách là Tổng Giám mục Łódź, ngài sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo Tổng Giám mục chánh tòa, nơi hành trình giáo sĩ của ngài bắt đầu tại chủng viện giáo phận năm 1982.


Sự tập trung mới vào người nghèo

Trong những chia sẻ công khai đầu tiên sau khi được bổ nhiệm, Đức cha Marín de San Martín mô tả sứ mạng mới của ngài vừa “đẹp đẽ nhưng cũng đầy thử thách”. Ngài ca ngợi công việc của Đức Hồng y Krajewski và bày tỏ mong muốn tiếp tục đặt người nghèo vào trung tâm sự quan tâm của Giáo hội.

“Tiếng kêu của người nghèo chính là tiếng kêu của Đức Kitô,” ngài viết, đồng thời xin bạn bè và các tín hữu nâng đỡ ngài bằng lời cầu nguyện khi ngài bắt đầu nhiệm vụ mới.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng việc phục vụ người túng thiếu không đơn thuần là một hoạt động nhân đạo mà là một biểu hiện cốt yếu của Tin Mừng.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 13/3/2026]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét