Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Đức Thánh Cha: ‘Người Ki-tô hữu cần phải vượt qua một lối suy nghĩ coi mình là trung tâm điểm’

Đức Thánh Cha: ‘Người Ki-tô hữu cần phải vượt qua một lối suy nghĩ coi mình là trung tâm điểm’

Pope Francis celebrates daily Mass in Santa Marta Residence - ANSA
Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ trong nhà nguyện Thánh Marta - ANSA
20/01/2017 11:50
(Vatican Radio)  Đức Thánh Cha Phanxico kêu gọi người Ki-tô hữu hãy vượt qua lối suy nghĩ xem mình là trung tâm điểm giống như các luật sĩ, những người chỉ biết lên án. Lời của ngài trong Lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta.
Lấy cảm hứng từ Thư gửi tín hữu Do thái, Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng giao ước mới mà Thiên Chúa thiết lập với chúng ta trong Đức Giê-su Ki-tô làm canh tân tâm hồn của chúng ta. Thiên Chúa canh tân mọi sự “từ gốc rễ, không chỉ hình thức bên ngoài,” ngài nói. “Giao ước mới này có đặc tính riêng của nó.” Trước hết, ngài nói, “lề luật của Thiên Chúa không phải là một cách thế thể hiện bên ngoài”; nhưng nó phải đi vào tâm hồn và “thay đổi lối suy nghĩ của chúng ta,” cũng như tạo ra “một sự thay đổi tâm hồn, một sự thay đổi cảm nhận, một cách thức hành động, và một cách nhìn khác về mọi vấn đề.”

Vượt qua tâm tính tự cao tự đại của các luật sĩ là những người chỉ biết lên án
Đức Thánh Cha đưa ra ví dụ của một tác phẩm nghệ thuật, mà một kiến trúc sư có thể ngắm nhìn với sự ghen tức lạnh lùng hay với niềm vui và sự tốt lành.
“Giao ước mới thay đổi tâm hồn chúng ta và cho phép chúng ta nhìn đến lề luật của Thiên Chúa bằng tâm hồn canh tân này, bằng lối suy nghĩ mới này. Hãy xem những luật sĩ bách hại Chúa Giê-su. Những con người này làm mọi điều theo lề luật. Nhưng cách suy nghĩ của họ lại xa rời Thiên Chúa. Lối suy nghĩ của họ là một tâm trí tự cao tự đại, tập trung vào bản thân họ: con tim của họ liên tục kết án [người khác]. Giao ước mới thay đổi tâm hồn và trí óc của chúng ta. Có một sự thay đổi trong tâm trí.”

Thiên Chúa tha thứ tội của chúng ta: giao ước mới thay đổi cuộc sống của chúng ta
Ngài nói thêm, Chúa Giê-su “dẫn đường chúng ta” và bảo đảm rằng Thiên Chúa sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta và không còn nhớ đến chúng nữa. “Có những lúc, tôi muốn nói vui với Chúa rằng: ‘Bộ nhớ của Chúa chẳng tốt tí nào!’ Đây là điểm yếu của Thiên Chúa: khi Chúa tha thứ, Ngài quên hết mọi sự.”
“Ngài quên, vì Ngài đã tha thứ. Trước một tâm hồn ăn năn thống hối, Ngài tha thứ và quên hết mọi sự: ‘Ta sẽ quên hết mọi sự, Ta sẽ không còn nhớ đến tội của chúng.’ Nhưng điều này cũng là một lời mời gọi chúng ta đừng nhắc Thiên Chúa nhớ đến tội của chúng ta nữa, nghĩa là, đừng tái phạm nữa: ‘Chúa đã tha thứ tôi, Chúa đã quên.’ Một sự thay đổi cuộc sống, một giao ước mới canh tân tôi và thay đổi cuộc đời tôi, không chỉ tâm trí và tâm hồn, nhưng là cuộc đời của tôi. Sống không phạm tội, xa lánh tội: đây là sự tái sinh. Đây là cách Thiên Chúa tái sinh chúng ta.”

Thiên Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta để thay đổi lối suy nghĩ của chúng ta
Kết luận, Đức Thánh Cha nói về ‘sự thay đổi bề ngoài.’ Ngài nói, “Chúng ta thuộc về Thiên Chúa, các thần khác không tồn tại … Một sự biến đổi cách suy nghĩ sẽ thay đổi tâm hồn, cuộc sống, và bề ngoài của chúng ta. Ngài nhắc lại rằng đây “là sự tái sinh, mà Thiên Chúa thậm chí làm nó huy hoàng hơn lần tạo dựng đầu tiên.”
Rồi ngài khuyên dạy người Ki-tô hữu hãy tiến bước với giao ước này và trung thành với giao ước hơn bao giờ hết.
“Dấu ấn của giao ước này là sự trung tín, trung tín với giao ước mà Thiên Chúa đã kiện toàn để biến đổi cách suy nghĩ của chúng ta, để biến đổi tâm hồn. Các ngôn sứ đã nói, ‘Nhưng Thiên Chúa sẽ biến con chai đá của ngươi thành một con tim mới’: Hãy thay đổi con tim và đời sống của chúng ta và không phạm tội nữa, đừng nhắc Thiên Chúa rằng Người đã quên tội của chúng ta.”

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 21/01/2017]
Đức Thánh Cha: ‘Người Ki-tô hữu cần phải vượt qua một lối suy nghĩ coi mình là trung tâm điểm’
Đức Thánh Cha: ‘Người Ki-tô hữu cần phải vượt qua một lối suy nghĩ coi mình là trung tâm điểm’
Đức Thánh Cha: ‘Người Ki-tô hữu cần phải vượt qua một lối suy nghĩ coi mình là trung tâm điểm’
Đức Thánh Cha: ‘Người Ki-tô hữu cần phải vượt qua một lối suy nghĩ coi mình là trung tâm điểm’
Đức Thánh Cha: ‘Người Ki-tô hữu cần phải vượt qua một lối suy nghĩ coi mình là trung tâm điểm’
Đức Thánh Cha: ‘Người Ki-tô hữu cần phải vượt qua một lối suy nghĩ coi mình là trung tâm điểm’
Đức Thánh Cha: ‘Người Ki-tô hữu cần phải vượt qua một lối suy nghĩ coi mình là trung tâm điểm’
Đức Thánh Cha: ‘Người Ki-tô hữu cần phải vượt qua một lối suy nghĩ coi mình là trung tâm điểm’

Đức Thánh Cha: ‘Người Ki-tô hữu cần phải vượt qua một lối suy nghĩ coi mình là trung tâm điểm’


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét