Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ các Giám mục Ireland trong chuyến viếng thăm ad limina đến Roma

Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ các Giám mục Ireland trong chuyến viếng thăm ad limina đến Roma

Pope Francis meets with the Bishops of Ireland in the Vatican.
Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ các Giám mục Ireland ở Vatican.
20/01/2017 14:59
(Vatican Radio) Thứ Sáu Đức Thánh Cha Phanxico đã gặp gỡ các Giám mục Ireland tại Roma trong chuyến viếng thăm ad limina – đây là lần viếng thăm đầu tiên của các vị kể từ năm 2006.
Sau buổi gặp gỡ kéo dài hơn hai giờ, một số các giám mục đến Đài Phát thanh Vatican để chia sẻ những ấn tượng của các ngài và nói về những thách thức lớn nhất mà Giáo hội của các vị đang phải đối mặt ngày nay.
Không được phân nửa số các giám mục gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxico hôm thứ Sáu đã có chuyến thăm ad limina trước đó. Tuy nhiên tất cả các vị đều rất ấn tượng với mức độ cởi mở và đối thoại mà các vị tìm thấy trong tất cả các phòng ban của Giáo Triều Roma và đặc biệt là cuộc đối thoại trong khuôn khổ khép kín, không nghi thức và không có văn bản chuẩn bị sẵn với Đức Thánh Cha.
Đức Tổng Giám mục Eamon Martin thuộc giáo phận Armagh là chủ tịch Hội đồng giám mục Ireland:
“Ngay mở đầu ngài nói, ‘tôi chen vào một đường bóng và chúng ta xem chuyện gì xảy ra,’ và thế là cuộc đối thoại về Giáo hội ở Ireland, về những cuộc chiến đấu và những thách đố mà chúng tôi đang có, nhưng cũng nói về tầm quan trọng của sứ vụ hiện diện, sứ vụ lắng nghe, chúng tôi lắng nghe những hy vọng, những cuộc chiến và những nỗi e sợ của dân tộc chúng tôi …”
Nổi bật trong chương trình là những buổi thảo luận về gia đình và về sự cần thiết phải tiếp cận với giới trẻ, đặc biệt những người đức tin đã bị xé tan bởi nhiều vụ bê bối lạm dụng tính dục. Khi các giám mục đang gặp gỡ Đức Thánh Cha tại Roma, một báo cáo mới được phát hành ở Belfast về những vụ lạm dụng và các giám mục cam kết hợp tác trọn vẹn để hỗ trợ những nạn nhân và bảo đảm những tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em cao nhất trong toàn thể Giáo hội.
Trong các buổi họp, các đức Giám mục nói rằng các ngài trình bày thẳng thắn những vấn đề như sự đói nghèo và vô gia cư, sự khủng hoảng chính trị hiện tại ở Bắc Ireland, nhưng cũng quan tâm về vị trí của phụ nữ trong Giáo hội Công giáo ngày nay, như Đức Tổng Giám mục Diarmuid Martin giáo phận Dublin giải thích:
“Không có vấn đề nào bị loại ra khỏi chương trình nghị sự … Đức Thánh Cha Phanxico một lần nữa yêu cầu nói về những kinh nghiệm, những thách đố, những phê bình của chúng tôi … Chủ để của chúng tôi hiện lên sau một số đề tài thảo luận là vị trí của phụ nữ trong Giáo hội, chúng tôi đưa vấn đề này lên trong hầu như mọi công nghị chúng tôi tham dự và có một sự sẵn sàng lắng nghe và sự công nhận rằng chúng tôi đang đặt một câu hỏi có giá trị, vì hội đồng giám mục Ireland khá quan tâm đến vấn đề đó.”
Các giám mục cũng nói về những chuẩn bị cho Ngày Họp Mặt các Gia Đình Thế Giới sẽ diễn ra tại Dublin năm tới, các ngài nói thêm rằng các ngài đã thảo luận với Đức Thánh Cha Phanxico khả năng về một chuyến thăm của ngài đến Ireland nhân dịp này, một chuyến thăm của giáo hoàng đầu tiên kể từ khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolo đến đất nước này năm 1979.

[Nguồn: radiovaticana]



[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 22/01/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét