Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Đức Thánh Cha nói về 3 vụ tấn công khủng bố mới: hãy đáp trả bạo lực bằng niềm tin, sự hiệp nhất

Đức Thánh Cha nói về 3 vụ tấn công khủng bố mới: hãy đáp trả bạo lực bằng niềm tin, sự hiệp nhất

Ngài gửi điện tín đặc biệt đến vị lãnh đạo Giáo hội Coptic khi quả bom giết chết hơn 20 người bên ngoài thánh đường
11 tháng 12, 2016
Đức Thánh Cha nói về 3 vụ tấn công khủng bố mới: hãy đáp trả bạo lực bằng niềm tin, sự hiệp nhất
Chỉ có một sức mạnh duy nhất gieo rắc cái chết và tàn phá và nó phải được đáp trả bằng một sức mạnh duy nhất của niềm tin và tình hiệp nhất, Đức Thánh Cha Phanxico nói.
Sau Kinh Truyền tin trưa nay, Đức Thánh Cho nói về thái độ đáp trả của chúng ta cho bạo lực, ngài dâng lời cầu nguyện, kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân của ba “vụ tấn công khủng bố đẫm máu” vừa xảy ra trong mấy tiếng đồng hồ qua.
— Ai-cập: Một quả bom bên ngoài Giáo đường Coptic Thánh Mác-cô ở Cairo giết chết ít nhất 25 người hôm sáng Chủ nhật;
— Somalia: Một kẻ đánh bom cảm tử giết chết hơn 10 người ở Mogadishu sáng Chủ nhật;
— Thổ Nhĩ kỳ: Một chiếc xe bị kích hoạt nổ tung và kẻ đánh bom cảm tử giết chết ít nhất 38 người bên ngoài một sân bóng đá ở Instanbul tối thứ Bảy.
“Tại nhiều địa điểm khác nhau nhưng tính bạo lực gieo rắc cái chết và tàn phá chỉ là một và tương tự nhau. Và cũng phải có một thái độ đáp trả và tương tự nhau: niềm tin vào Thiên Chúa và sự hiệp nhất trong các giá trị con người và xã hội,” Đức Thánh Cha nói.
Ngài gửi lời hỏi thăm chia sẻ đặc biệt đến vị lãnh đạo Giáo hội Chính thống Coptic, “huynh đệ thân yêu Đức Giáo chủ Tawadros II và cộng đoàn của ngài,” ngài “dâng lời cầu nguyện cho những người chết và những người bị thương.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 12/12/2016]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét