Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Các nhà lãnh đạo Hồi giáo lên án những vụ tấn công vào các nhà thờ Cốp-tíc của Ai-cập

Các nhà lãnh đạo Hồi giáo lên án những vụ tấn công vào các nhà thờ Cốp-tíc của Ai-cập

Các nhà lãnh đạo Hồi giáo lên án những vụ tấn công vào các nhà thờ Cốp-tíc của Ai-cập
Đức Grand Imam Muhammad al-Tayyeb của Ai-cập và Đức Giáo chủ Cốp-tíc Tawadros II tham dự một hội nghị tại al-Azhar ở Cairo đầu năm nay. - AFP
10/04/2017 15:01
(Vatican Radio)  Các nhà lãnh đạo Hồi giáo Ai-cập lên án vụ tấn công tự sát đánh vào hai nhà thờ Cốp-tíc hôm Chúa nhật, giết chết ít nhất 44 người và làm bị thương hơn 100 người.
Đức Grand Imam of al-Azhar, Ahmed Muhammad al-Tayyeb, nói trong một bản tuyên bố rằng “những vụ tấn công những nơi thờ phụng là đi nghịch lại với đạo giáo của người Hồi giáo đích thực, và những giáo huấn về lòng khoan dung, và thất bại trong việc làm nổi rõ lên sự thống nhất của dân tộc Ai-cập.”

Sự an toàn của Đức Thánh Cha được bảo đảm
Các nhân viên Al-Azhar nói rằng sự an toàn của Đức Thánh Cha Phanxico sẽ được bảo đảm trong suốt chuyến thăm viếng của ngài đến Cairo đã được lên chương trình diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng Tư.
Nhóm được mệnh danh là Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm những vụ tấn công này trong thành phố Nile Delta thuộc vùng Tanta và trong thành phố duyên hải Alexandria, đã xảy ra khi những người Ki-tô hữu đang tham dự các nghi thức của Chúa nhật Lễ Lá. Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Cốp-tíc  Tawadros II của Ai-cập vẫn ở trong thánh đường Alexandria khi vụ tấn công thứ hai xảy ra.

Những vụ tấn công tiếp theo bị chặn đứng
Các nhân viên an ninh của Ai-cập cho biết họ đã gỡ bỏ được các thiết bị nổ tại nhiều địa điểm khác hôm Chủ nhật, gồm một thiết bị trong đền thờ Hồi giáo Sufi nổi tiếng ở Tanta và một trường học Ki-tô giáo ở trung tâm Alexandria.
Tổng thống Abdel Fattah Sisi của Ai-cập ban bố một tình trạng khẩn cấp trong ba tháng để đối lại các vụ tấn công, xảy ra một tuần sau khi ông Sisi và Tổng thống Trump cam kết cùng kết hợp để chống lại các nhóm cực đoan.

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 11/04/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét