Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Thêm ba gia đình người Syria trở thành khách của Vatican

Thêm ba gia đình người Syria trở thành khách của Vatican

Mười ba người tị nạn mới được đón nhận, trong số đó có một phụ nữ bị ISIS bắt cóc và vừa sinh con
4 tháng Tư, 2017
Thêm ba gia đình người Syria trở thành khách của Vatican
Đức Thánh Cha Phanxico và những người Tị nạn Syria / © PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO
Trong hơn một năm, ba căn hộ của Vatican, đã trở thành nhà cho những người tị nạn chạy trốn chiến tranh, họ đã đến được Ý nhờ những kênh nhân đạo được tổ chức bởi Cộng đoàn Sant’Egidio, Liên đoàn các Giáo phái Tin mừng ở Ý và Waldensian Table. Trong một bài báo, phòng Từ Thiện Tông Tòa báo cáo ngày 3 tháng Tư, 2017, rằng có thêm ba gia đình từ Syria tìm được sự đón tiếp trong những căn hộ này.
Để có chỗ ở cho họ, ba gia đình khác rời khỏi các căn  hộ. Hai trong số những gia đình mới, chịu đau khổ vì bị bắt cóc và những phân biệt đối xửa khác vì đức tin Ki-tô giáo, đã đến Ý tháng Ba: gia đình thứ nhất gồm một một người mẹ và hai đứa con tuổi vị thành niên, một người bà, một người dì và một phụ nữ Syria khác cùng sống với họ; gia đình thứ hai là một cặp vợ chồng, sinh đứa con gái đầu lòng tên Stella mới hai tuần trước, ngay trong căn hộ họ ở; người mẹ bị ISIS bắt cóc trong suốt nhiều tháng và bây giờ chị tìm được sự yên bình ở Ý.
Gia đình đầu tiên ở đây là gia đình đầu tiên đến Ý tháng Hai năm 2016. Gia đình gồm cha mẹ và hai đứa con: con gái đầu lòng đang ốm, nhưng hiện giờ đang rất hạnh phúc trong lớp học hội nhập. Những đứa trẻ đi học trường tiểu học, người mẹ đăng ký một khóa học làm người trung gian liên văn hóa, vài ngày trước, chị đã bắt đầu huấn luyện hội nhập công việc.
Những căn hộ Vatican chuẩn bị sẵn sàng cho người tị nạn là một câu trả lời cụ thể cho lời thỉnh cầu của Đức Thánh Cha, cuối buổi đọc Kinh Truyền tin, ngày 6 tháng Chín, 2015, đón nhận một gia đình trong mỗi giáo xứ, cộng đoàn tu trì, chủng viện và đền thờ. Đến nay, qua những nỗ lực nhân đạo, 70 gia đình đã được đón nhận ở Roma với tổng sống 145 người. Ngoài việc bảo đảm sự tiếp nhận xứng đáng trong các giáo xứ, các cộng đoàn và các dòng tu, những người tình nguyện đồng hành cùng các gia đình Syria hướng đến sự hội nhập trọn vẹn, bắt đầu từ việc học tiếng Ý. Ngoài lòng hiếu khác, Tòa Thánh cũng hỗ trợ về kinh tế cho 21 người đến Ý với Đức Thánh Cha từ đảo Lesbos, họ đã được đón nhận ở một vài gia đình riêng và các nhà tu.
[Nguồn: zenit]



[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 05/04/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét