Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Lào: 7 Ki-tô hữu bị bắt trong Lễ Giáng sinh

Lào: 7 Ki-tô hữu bị bắt trong Lễ Giáng sinh
© Fides

Lào: 7 Ki-tô hữu bị bắt trong Lễ Giáng sinh

Bị cầm tù vì ‘những lý do tôn giáo’

03 tháng Một, 2019 18:30

Bảy Ki-tô hữu đã bị bỏ tù vì những lý do tôn giáo. Theo tường thuật của Hãng Thông tấn Fides, ngày 29 tháng Mười Hai, 2018, một tốp 9 công an, dẫn đầu là trưởng công an của huyện Phin, ập vào một buổi Lễ Giáng sinh trong Làng Nakanong ở Savannakhet và bắt giữ ba người đứng đầu cộng đoàn Ki-tô hữu Phúc âm: Akeo, Kert, và Somwang. Vụ bắt giữ với lý do là tập trung tổ chức nghi thức Giáng sinh bất hợp pháp vì không có phép.

Theo báo cáo gửi đến Fides bởi NGO “Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về vấn đề Tự do Tôn giáo của Lào” (HRWLRF), ba người đứng đầu nhà thờ bị giam giữ trong đồn công an của huyện Phin. Ngay sau đó, công an trở lại nhà thờ Nakanong và bắt thêm bốn người nam Ki-tô hữu (Boulai, Champee, Agàe và Ayoung). Các lực lượng an ninh cũng phá hủy sân lễ đài, cắt nguồn cung cấp điện, phá hệ thống âm thanh, và tịch thu 3 điện thoại di động.

Tổ chức NGO HRWLRF thúc giục chính phủ Lào tôn trọng quyền của người dân Lào đối với sự tự do tôn giáo và tuân thủ những quyền được bảo vệ bởi hiến pháp Lào và Hiệp ước Quốc tế của LHQ về các Quyền dân sự và chính trị, được Lào thông qua năm 2009. NGO cũng thúc giục chính phủ Lào phải “thả ngay lập tức và vô điều kiện cho bảy Ki-tô hữu Lào và phải bồi thường cho những thiệt hại về tài sản vật chất của nhà thờ.”


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 4/1/2019]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét