Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Giáo hội Công giáo ở Bỉ chứng kiến sự gia tăng lễ rửa tội cho người lớn

Giáo hội Công giáo ở Bỉ chứng kiến sự gia tăng lễ rửa tội cho người lớn

Giáo hội Công giáo ở Bỉ chứng kiến sự gia tăng lễ rửa tội cho người lớn

Một giếng rửa tội thế kỷ 12 tại Nhà thờ Thánh Bartholomew, Liège, Bỉ. Credit: Jean-Pol GRANDMONT (CC BY 2.5).

 

CNA Staff, 22 tháng Tám, 2020 / 04:00 sáng MT (CNA). - Giáo hội Công giáo Bỉ báo cáo sự gia tăng đáng kể các lễ rửa tội dành cho người lớn.

CathoBel, trang web của Giáo hội Công giáo Bỉ, báo cáo ngày 20 tháng Tám rằng 305 người lớn sẽ được rửa tội trong năm nay, tăng 61 so với năm 2019.

Số lượng người lớn được rửa tội đã tăng đều từ 143 người vào năm 2010, lên 180 người vào năm 2015, và lên hơn 300 người vào năm 2020.

Mặc dù phần lớn trong số 11,5 triệu người dân Bỉ là người Công giáo đã rửa tội, nhưng việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật chỉ dưới 7%.

Con số lớn nhất các lễ rửa tội dành cho người lớn sẽ diễn ra trong năm nay tại Giáo phận Tournai, một khu vực chủ yếu nói tiếng Pháp ở phía tây nước Bỉ. Giáo phận sẽ rửa tội cho 127 người lớn, so với 93 người ở Tổng giáo phận Mechelen-Brussels.

Theo trang CathoBel, trong số những người muốn rửa tội có ông Narumol Chanassit, 42 tuổi từ Thái Lan đến Bỉ vào năm 1996. Ông sẽ được rửa tội vào Chủ nhật, ngày 23 tháng Tám, cùng với con trai Niral 18 tuổi, và Nicole là con gái 8 tuổi, tại Nhà thờ Đức Bà Tuyết ở Borgerhout. Họ sẽ được rửa tội bởi Phó tế Eric Bochar, một thành viên của nhóm giáo lý dự tòng của Giáo phận Antwerp.

Trang web dẫn lời gia đình cho biết: “Chủ nhật này đối với gia đình chúng tôi sẽ đánh dấu sự khởi đầu cho một đời sống mới mà chúng tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Chúng tôi rất mong mỏi sự tái sinh.”



[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/8/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét