Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

Loạt ảnh: Cây thông Giáng sinh đến Vatican

Loạt ảnh: Cây thông Giáng sinh đến Vatican

Loạt ảnh: Cây thông Giáng sinh đến Vatican

Antoine Mekary | ALETEIA

J-P Mauro

01/12/20

Cây thông và bộ cảnh Hang đá Giáng sinh sẽ chính thức được khánh thành ngày 11 tháng Mười Hai.


Theo Vatican News, “Hy vọng, tín thác, yêu thương, gia đình, và ý thức rằng Chúa Giêsu sẽ đến giữa dân tộc của Ngài để giải thoát và an ủi họ”, là thông điệp của cây Giáng sinh và cảnh Chúa Giáng sinh ở Quảng trường Thánh Phêrô.

Cây lễ hội đã đến Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 30 tháng Mười Một và tiến trình dựng cây đã bắt đầu. Cây Giáng sinh năm nay là cây vân sam, do chính phủ Slovenia dâng tặng để kỷ niệm 30 năm độc lập của đất nước. Vân sam đến từ Kočevje, một thị trấn trên bờ sông Rinža, trong một vùng có tên là Kočevsko với 90% cây cối bao phủ.

Cây, vòng lá, và đồ trang trí

Cao 30 mét, cây thông Noel 75 tuổi nặng 7 tấn và có đường kính ấn tượng 67 cm. Một báo cáo từ trang web của chính phủ Slovenia lưu ý rằng cây Giáng sinh và những đồ trang trí của nó sẽ là một thông điệp về di sản dân tộc của Slovenia:

[Thiết kế trang trí theo hình lục giác] là một trong những yếu tố cốt lõi được sử dụng trong di sản văn hóa Slovenia. Nó được sử dụng phổ biến nhất như một vật trang trí và biểu tượng trên xà nhà, tấm cửa, và hai bên hông của các hòm rương. Đồ trang trí được làm bằng gỗ, cũng liên quan đến người Slovenia. Ngoài các ngôi sao chổi và một ngôi sao ở dạng hình lục giác, cây vân sam cũng sẽ được trang trí bằng một vài ngôi sao lục giác đơn lẻ.

Chính phủ Slovenia đã dâng cúng cho Vatican thêm 42 cây vân sam và linh sam nhỏ hơn để trang trí cho khuôn viên và các khu vực chính. Quốc gia châu Âu đã cung cấp thêm cho Vatican một số vòng cành lá để trang trí các lối vào.

Cây thông Noel sẽ được khánh thành cùng với cảnh hang đá Giáng sinh năm nay vào ngày 11 tháng Mười Hai lúc 4:30 chiều. Cảnh hang đá Giáng sinh năm nay được dâng cúng bởi thị trấn Castelli của Ý, trung tâm của ngành công nghiệp gốm sứ từ thế kỷ 16. Nghi thức sẽ tuân thủ các quy định về phòng chống COVID-19.

Cây Giáng sinh và bộ cảnh hang đá Giáng sinh sẽ được trưng bày đến Lễ Chúa chịu Phép Rửa vào ngày 10 tháng Một.

Loạt ảnh: Cây thông Giáng sinh đến Vatican

Cây Giáng sinh không cao bằng cột đài tháp.

© Antoine Mekary | ALETEIA

Loạt ảnh: Cây thông Giáng sinh đến Vatican

Cây Giáng sinh - một cây vân sam đến từ Kocevje, Slovenia - dựng trong Quảng trường Thánh Phêrô trong Vatican ngày 30 tháng Mười Một, 2020.

© Antoine Mekary | ALETEIA

Loạt ảnh: Cây thông Giáng sinh đến Vatican

Cảnh sát bảo đảm rằng không có khách thăm quan nào tiến đến quá gần.

© Antoine Mekary | ALETEIA

Loạt ảnh: Cây thông Giáng sinh đến Vatican

Một cảnh nhìn từ hàng hiên.

© Antoine Mekary | ALETEIA

Loạt ảnh: Cây thông Giáng sinh đến Vatican

Cần cầu xây dựng được dùng để nâng cây Giáng sinh đặt vào vị trí.

© Antoine Mekary | ALETEIA

Loạt ảnh: Cây thông Giáng sinh đến Vatican

Một góc nhìn khác của cảnh dựng cây Giáng sinh.

© Antoine Mekary | ALETEIA

Loạt ảnh: Cây thông Giáng sinh đến Vatican

Tấm ảnh nghệ thuật chụp từ sát mặt đất.

© Antoine Mekary | ALETEIA

Loạt ảnh: Cây thông Giáng sinh đến Vatican

Cảnh thú vị của ánh sáng.

© Antoine Mekary | ALETEIA

Loạt ảnh: Cây thông Giáng sinh đến Vatican

Một công nhân đứng một mình trên nóc xe tải.

© Antoine Mekary | ALETEIA

Loạt ảnh: Cây thông Giáng sinh đến Vatican

Dọn dẹp.

© Antoine Mekary | ALETEIA


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 4/12/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét