Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người

Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người

Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người
Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ trong nhà nguyện Thánh Marta - AP
24/01/2017 17:07
(Vatican Radio)  Hôm thứ Ba Đức Thánh Cha Phanxico giải thích rằng thực hiện theo ý định của Thiên Chúa không có nghĩa là không bao giờ thể hiện sự giận dỗi với Người
Trình bày trong Lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng mối quan hệ của mọi người với Thiên Chúa phải chân thành đến mức cuối cùng khi chúng ta thưa: ‘Này con đây!’ thì đó là lời thật.
Phân tích về bài đọc trong ngày – thư gửi tín hữu Do Thái – Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng khi Chúa Ki-tô đến trần gian này, Người nói: ‘Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.’
Những lời này của Chúa Giê-su, Đức Thánh Cha nói, tóm tắt toàn bộ một lịch sử được đan quyện với nhau của lời “này con đây,” lịch sử cứu độ.
Sau khi A-đam, đã giấu mình vì ông sợ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxico nói, Thiên Chúa đã gọi và nghe thấy tiếng trả lời của rất nhiều người nam và nữ vang lên đến Ngài: “Này con đây. Con xin sẵn sàng.”
Đức thánh Cha nhắc lại một mối dây liên hệ của những câu trả lời sẵn sàng bắt đầu từ Tổ phụ A-bra-ham, Môi-sê, Ê-li-a, I-sai-a, Giê-rê-mi-a … cho đến câu trả lời vĩ đại của Mẹ Maria “Này con đây” và cuối cùng là lời của Chúa Giê-su “Này con đây.”
Đây là một lời đối thoại thực sự, Đức Thánh Cha giải thích, chứ không phải là một loạt những câu trả lời máy móc vì “Thiên Chúa nói chuyện với những ai Người kêu gọi.”
“Chúa luôn đối thoại với những ai Người mời gọi bước vào con đường (…) Và Người vô cùng kiên nhân, rất kiên nhẫn,” ngài nói.
Đức Thánh Cha lấy một ví dụ từ Sách Gióp trong đó có một đoạn đối thoại dài giữa ông Gióp - ông không hiểu - và Chúa trả lời những câu hỏi của ông và đưa ông thẳng vào vấn đề.
“Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, ông Gióp đã nói gì với Đức Chúa? “Ôi, lạy Chúa, Người đúng: con chỉ biết đến Người qua những lời đồn đại nhưng bây giờ mắt con đã được chiêm ngắm Ngài: Này con đây!”
Đức Thánh Cha tiếp tục, đời sống Ki-tô hữu là một chuỗi những câu “Này con đây.” Đó là một sự ước muốn liên tục thực thi ý định của Chúa.
Nghi thức phụng vụ hôm nay, Đức Thánh Cha nói, mời gọi chúng ta suy tư về cách chúng ta nói lời “Này con đây” với Thiên Chúa.
“Tôi có bỏ trốn như A-đam và không trả lời? Hoặc, khi Chúa gọi tôi, thay vì trả lời ‘Này con đây’ hoặc ‘Chúa muốn con làm gì?’ tôi có bỏ chạy như Giô-na, ông không muốn thực hiện điều Thiên Chúa muốn ông làm? Hay tôi giả vờ là tôi đang thực hiện ý định của Chúa, nhưng chỉ làm một cách hời hợt bên ngoài, giống như các luật sĩ bị Chúa Giê-su lên án vì họ giả vờ; hoặc tôi quay nhìn đi chỗ khác giống như thầy Lê-vi và thầy tư tế trước con người bị thương tội nghiệp đã bị bọn cướp đánh đập và để lại cho chết … Câu trả lời của tôi cho Thiên Chúa là gì?”
Trình bày rằng Chúa gọi chúng ta mỗi ngày và  mời gọi chúng ta nói lời “Này con đây,” Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta có thể “nói chuyện” với Thiên Chúa.
“Người ta thường nói với tôi rằng khi họ cầu nguyện họ cảm thấy giận Chúa … đây cũng là cách cầu nguyện! Thiên Chúa thích như vậy khi anh chị em nói thẳng với Người anh chị em đang cảm thấy thế nào vì Người là Cha,” ngài nói.
Thay vì ẩn  nấp, giả vờ hoặc bỏ quay đi, Đức Thánh Cha Phanxico kết luận, mỗi chúng ta có một cách để nói lời “Này con đây” với Thiên Chúa để thực thi ý định của Người trong cuộc sống của chúng ta.
“Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ân sủng biết tìm được câu trả lời,” ngài nói.


[Nguồn: radiovaticana]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 25/01/2017]
Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người
Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người
Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người
Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người
Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người
Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người

Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét