Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

Các nhân viên truyền thông của Anh đem những kỹ năng của họ đến WYD

Các nhân viên truyền thông của Anh đem những kỹ năng của họ đến WYD

Young people from Poland carry the cross of the World Youth Day  next to the cardinal of Krakow Stanislaw Dziwisz (R) at St Peter's square during the Palm Sunday celebrations - AFP
Giới trẻ Ba lan khiêng thánh giá Ngày Giới trẻ Thế giới bên cạnh Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz (bên phải) giáo phận Krakow tại quảng trường Thánh Phê-rô trong ngày Chúa nhật Lễ Lá - AFP
22/07/2016 10:00
(Vatican Radio) Tường thuật trên Blog, chụp ảnh và gắn chặt với truyền thông xã hội, đây là một số trong những công việc mà những nhân viên truyền thông trẻ từ Tổng giáo phận Westminster sẽ chuyển tải những sự kiện của Ngày Giới trẻ Thế giới ở Krakow về cho những người ở nhà.
Hannah Woolley và James Kelliher sẽ thẳng đường đến WYD trang bị là lòng nhiệt huyết, những ý tưởng và kỹ năng trong vai trò là những nhà truyền thông trẻ cho sự  kiện
Đây là trải nghiệm đầu tiên của Hannah tại Ngày Giới trẻ Thế giới và cô nói với Lydia O’Kane rằng cô đang quá háo hức về ngày đó, và nói thêm đó sẽ là một cơ hội để học hỏi về đức tin của cô và học thêm từ những người khác.
Với James, Krakow sẽ là lần thứ ba anh tham dự ngày hội của giới trẻ, hai lần trước đã đến Rio và Madrid.
Vậy những nhà truyền thông trẻ này hy vọng các bạn trẻ đến Ba lan sẽ mang về được những gì từ sự kiện này?
“Một trong những điều tôi hy vọng từ sự kiện này,” James nói, “là nó sẽ được phủ khắp lên phương tiện truyền thông xã hội trên toàn thế giới và  những cơ quan thông tấn trên thế giới những gì họ nhìn thấy, họ nghe được từ sự kiện với hàng triệu bạn trẻ, những người sẽ chia sẻ một thông điệp tích cực …”
Từ quan điểm của Hannah và trong bối cảnh của Năm Lòng thương xót, cô nói, Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ là một thời gian để thể hiện lòng thương xót và thực hành lòng thương xót với nhau. Nhưng trên phạm vi cá nhân, cô hy vọng cô sẽ gặt hái được nhiều từ những buổi học hỏi giáo lý trong suốt thời gian WYD, cô nói thêm rằng người ta thường có rất ít thời gian để học hỏi thêm về đức tin của họ.

[Nguồn: en.radiovaticana.va]


[Chuyển ngữ; TRI KHOAN 23/07/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét